Hàn - Mỹ sẽ thảo luận bất đồng giữa Mỹ - Triều về lộ trình phi hạt nhân

21/05/2018 - 11:54

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21-5-2018 sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài bốn ngày tới Washington để có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2017. (Nguồn: AP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2017. (Nguồn: AP)

Chuyến công du tới Mỹ này là lần thứ ba kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức và cũng sẽ là cuộc hội đàm thượng đỉnh thứ năm giữa hai Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc.

Theo lịch trình, vào sáng 22-5-2018, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp các quan chức chủ chốt phụ trách chính sách về an ninh và đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump. 

Tiếp đó vào buổi trưa, ông sẽ có cuộc gặp riêng với ông Trump, không có sự tham gia của các quan chức hai bên, ngoại trừ phiên dịch. 

Tại cuộc hội đàm lần này, dự kiến hai nhà lãnh đạo Hàn - Mỹ sẽ tập trung thảo luận xung quanh những bất đồng giữa Washington và Bình Nhưỡng về lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Nguồn Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN