Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ liên Triều để hỗ trợ phi hạt nhân hóa

18/01/2020 - 20:37

Theo một quan chức của Hàn Quốc, việc Seoul thúc đẩy sự hợp tác liên Triều sẽ được thực hiện theo cách có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng phi hạt nhân hóa giữa Mỹ- Triều.

Quang cảnh khu du lịch ở núi Kumgang của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Quang cảnh khu du lịch ở núi Kumgang của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, một quan chức cấp cao trong phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 18-1-2020 cho biết, việc Seoul thúc đẩy sự hợp tác liên Triều sẽ được thực hiện theo cách có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng phi hạt nhân hóa giữa Mỹ- Triều.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công khai chỉ trích bình luận của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris về các kế hoạch của lãnh đạo nước sở tại nhằm nối lại sự hợp tác liên Triều, coi đó là "rất không thích đáng."

Đại sứ Harris được cho là đã hối thúc Seoul tham vấn trước với Washington về kế hoạch cho phép công dân Hàn Quốc thực hiện các chuyến du lịch cá nhân đến núi Kumgang thuộc vùng bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

Quan chức trên nói: "Kế hoạch của Tổng thống Moon Jae-in vốn được công bố trong cuộc họp báo nhân dịp Năm Mới, như các chuyến du lịch cá nhân đến miền Bắc, cuối cùng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ phi hạt nhân hóa."

Theo quan chức này, nếu phát biểu của ông Harris phản ánh quan điểm chính thức của Mỹ, họ đáng lẽ không nên công bố qua các phương tiện truyền thông.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN