Hoạt động hỗ trợ phòng chống hạn mặn, dịch bệnh Covid-19

14/05/2020 - 19:14

BDK.VN - Ngày 14-5-2020, tại xã Mỹ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức tiếp nhận và trao tặng bồn trữ nước cho người dân trên địa bàn huyện.

Trao bồn trữ nước cho các hộ gia đình. Ảnh: Minh Mừng

Trao bồn trữ nước cho các hộ gia đình. Ảnh: Minh Mừng

Có 50 bồn trữ nước loại 1.000 lít được trao cho người dân 3 xã Mỹ An, An Điền và Hòa Lợi. Trong đó, Mỹ An có 23 hộ dân, An Điền 12 hộ và Hòa Lợi 15 hộ. Đây là những hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo tại các xã. Số bồn trữ nước do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất đầu khí Tây Nam Bộ hỗ trợ. 

Ngoài tặng bồn trữ nước, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất đầu khí Tây Nam Bộ và các doanh nghiệp phân phối phân bón Phú Mỹ tại Bến Tre còn tặng 50 phần quà cho các hộ dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 120 triệu đồng.

* Ngày 14-5-2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Phú phối hợp Làng trẻ em SOS Bến Tre tổ chức chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình trẻ FSP trong mùa dịch Covid-19. Giám đốc Làng trẻ em SOS Bến Tre Huỳnh Công Bình đến dự.

Tặng quà cho các hộ gia đình trẻ FSP tại Thạnh Phú. Ảnh: Minh Mừng

Tặng quà cho các hộ gia đình trẻ FSP tại Thạnh Phú. Ảnh: Minh Mừng

Tại đây, có 15 hộ gia đình trẻ FSP được hỗ trợ quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng gồm: 20kg gạo, mì tôm, dầu ăn.

Được biết, Bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong làng, SOS Bến Tre còn nuôi trẻ mồ côi nghèo tại các địa phương với tên gọi chương trình hỗ trợ cộng đồng FSP, ngăn ngừa trẻ bỏ học do nguy cơ tan vỡ gia đình. Làng thường xuyên hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng/trẻ cho 200 trẻ trong tỉnh bắt đầu từ năm 2011, trong đó huyện Thạnh Phú có 15 trẻ được hỗ trợ từ chương trình này. Từ 9-5 đến 15-5-2020, Làng SOS Bến Tre tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho 200 hộ gia đình trẻ FPS Bến Tre tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN