Hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26-12 tại Trường Cao dẳng Bến Tre

26/12/2018 - 18:58

Đội CLB bạn gái lớp 18 mầm non 1 nhận giải Nhất hội thi. Ảnh: Khôi Nguyên

Đội CLB bạn gái lớp 18 mầm non 1 nhận giải Nhất hội thi. Ảnh: Khôi Nguyên

Tối 25-12-2018,  Chi hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Trường Cao đẳng Bến Tre đã tổ chức Hội thi “Chúng tôi là Phụ nữ” năm 2018.

Đây là sân chơi dành cho các Ban chủ nhiệm 9 Câu lạc bộ (CLB) Bạn gái, Góc Truyền thông, hội viên Chi hội, đoàn viên, học sinh sinh viên nhằm chuyển tải thông điệp hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26-12. Qua đó, trau dồi kỹ năng sống, tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ trao đổi trong học sinh, sinh viên (HSSV).

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh Nguyễn Thanh Tiến, thầy cô giáo, đại diện cán bộ quản lý các phòng, khoa, đoàn thể và gần 400 hội viên, HSSV nhà trường tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thi, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nguyễn Thanh Tiến đánh giá cao việc trường có Chi hội KHHGĐ, mô hình duy nhất của tổ chức Hội KHHGĐ Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng cả nước. Chi hội đã có sáng kiến tổ chức một chuỗi các hoạt động rất có ý nghĩa nhân Ngày Dân số Việt Nam 26-12.

Ông Tiến cho rằng: “Trong bối cảnh mới, việc nhà trường, nhất là HSSV quan tâm tìm hiểu và nâng cao nhận thức về công tác dân số dưới các hình thức sân chơi là rất bổ ích. Đây là hình thức hoạt động đáp ứng nhu cầu và được HSSV mong đợi”.

Kết thúc hội thi, Hội KHHGĐ tỉnh đã trao giải Nhất cho CLB Bạn gái lớp 18 cao đẳng mầm non 1, giải Nhì CLB Bạn gái lớp 16 cao đẳng mầm non 3, giải Ba CLB Bạn gái lớp 18 cao đẳng mầm non và giải Khuyến khích CLB bạn gái lớp 16 cao đẳng mầm non 2.

Dịp này, Hội KHHGĐ tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể CLB bạn gái và 4 cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội KHHGĐ Trường Cao đẳng Bến Tre năm 2018. Liên chi đoàn Khoa Sư phạm trao học bổng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tốt và tham gia tích cực công tác Hội, phong trào DS-KHHGĐ. Hội KHHGĐ tỉnh cũng đã trao quyết định công nhận Ban Chấp hành Chi hội KHHGĐ Trường Cao đẳng Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2020, với 5 thành viên do anh Phạm Văn Luân làm Chủ tịch.

Khôi Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN