Hội Cựu chiến binh Tân Thạch đóng góp xây dựng quê hương

23/06/2020 - 19:37

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thạch, huyện Châu Thành hiện có 240 hội viên (HV) sinh hoạt ở 9 chi hội. Đây là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong 14 năm liền.

Hội viên Cựu chiến binh tham gia làm đẹp cảnh quan đường phố.

Hội viên Cựu chiến binh tham gia làm đẹp cảnh quan đường phố.

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thạch Phạm Văn Kiếm chia sẻ: “HV đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Hội CCB xã không còn HV nghèo và luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong nửa nhiệm kỳ (2017 - 2022), Hội CCB xã Tân Thạch đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch tứ trụ. HV tham gia làm tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản (66 người), tích cực tuyên truyền, vận động trong nhân dân về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố và đưa các phong trào ở cơ sở vững mạnh. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, HV đoàn kết, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã vận động xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (trị giá 230 triệu đồng) tặng cho HV; vận động tặng nhiều học phẩm và tiền mặt cho học sinh (trị giá hàng chục triệu đồng).

Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2017), hội đã xây dựng mô hình hoạt động “Tổ nghĩa tình”. Đến tháng 6-2020, “Tổ nghĩa tình” đã vận động đóng góp được hơn 240 triệu đồng, giúp cho hơn 480 lượt người các nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, đường, sữa, bột ngọt...); tặng 2 xe lăn, 4 nhà tình nghĩa, tình thương cho HV gặp khó khăn. Cùng với mô hình “5+1”, “Tổ nghĩa tình” đã giúp cho 13 hộ HV thoát nghèo bền vững và 4 hộ cận nghèo vươn lên.

Song song đó, Hội CCB xã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. HV đóng góp trên 91 triệu đồng, hiến hơn 500m2 đất và nhiều ngày công lao động để xây dựng 3km đường, 5 cầu bê-tông (kinh phí trên 1 tỷ đồng). HV nhiệt tình đóng góp và vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường ánh sáng an ninh (sáng - xanh - sạch - đẹp - nghĩa tình), với tổng chiều dài hơn 8km, gần 500 bóng đèn, 234 trụ đa năng (kinh phí trên 267 triệu đồng).

Hàng tháng, HV CCB xã tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, cùng làm đẹp cảnh quan đường phố. Phối hợp với các đoàn thể, HV tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước máy, xây nhà vệ sinh đúng quy cách. Đặc biệt, CCB xã đã làm tốt công tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hạn mặn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. HV CCB xã cũng đã tích cực vận động gia đình, người thân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương.

Với những đóng góp tích cực, tập thể Hội CCB xã Tân Thạch và nhiều HV đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, huyện và các cấp hội.

“Cán bộ và HV CCB xã đều thể hiện tính gương mẫu trong các hoạt động theo phương châm “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”. Hội CCB xã đã có nhiều đóng góp quan trọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM”, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Thạch Đinh Minh Nghĩa cho biết.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích