Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh vận động xây dựng mới 140 cầu

05/12/2019 - 20:29

Năm 2019, hoạt động của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường đạt kết quả khả quan. Hội đã tổ chức khảo sát vùng căn cứ Tỉnh ủy (xã Phước Long - Long Mỹ, huyện Giồng Trôm), có đề nghị lãnh đạo huyện Giồng Trôm và lãnh đạo tỉnh đầu tư xây dựng đường giao thông vào khu vực này, công trình nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020).

Đối với chương trình vận động hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, trong năm 2019, hội vận động xây dựng mới được 140 cầu, 38 đoạn lộ bê-tông (24.507m), tổng kinh phí trên 81,4 tỷ đồng (trong đó vận động mạnh thường quân trên 71,4 tỷ đồng; đối ứng của huyện, xã, người dân đóng góp 10 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động). Công tác bảo trì giao thông nông thôn tiếp tục được phát huy. Đã thay thế 2 cầu cáp treo (cầu Xóm Rẫy, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm); cầu An Thuận A - B (xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre), nâng tổng số 27/48 cầu cáp treo được thay thế bằng cầu bê-tông, cầu thép.

Ngoài ra, hội vận động các nhà tài trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương (40 triệu đồng/căn), tặng trên 6.000 phần quà cho người nghèo (1,8 tỷ đồng), trao tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo…

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích