Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020

31/07/2020 - 18:18

BDK.VN - Sáng 31-7-2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bến Tre, Thượng tá Võ Công Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Công an, Quân đội các cấp đã thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Thời gian tới, lực lượng Công an và Quân đội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, bám sát nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 của Chính phủ để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả.

Tin, ảnh: Lê Nguyễn 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN