Hội thảo góp ý lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

22/03/2019 - 21:33

Bà Nguyễn Thị Phương Đào - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý tại hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Phương Đào - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý tại hội thảo.

Sáng 22-3-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý kiến sơ thảo lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930-2015.

Nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Đông Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương, các chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 2015 nhằm ghi lại quá trính hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.

Góp ý tại hội thảo, đa số đại biểu thống nhất bản thảo, bố cục do ban soạn thảo biên tập. Có ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ nét đặc trưng riêng, sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người con Bến Tre Đồng Khởi trong quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh. Nên bổ sung phần bài học kinh nghiệm; hệ thống lại các lần Đại hội MTTQ qua các nhiệm kỳ; bổ sung lời giới thiệu, phụ lục; thống nhất kỹ thuật trình bày...

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn ghi nhận ý kiến đóng góp các đại biểu, sẽ điều chỉnh, bổ sung thêm vào bản thảo trước khi in ấn, phát hành. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị giữ vai trò chủ biên của nhà sử học Dương Trung Quốc. Dự kiến quyển lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh sẽ ra mắt vào tháng 5-2019. Đây được xem là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6-2019.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Kết quả bóng đá 7mvn hôm nay