Hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020 - 14:01

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2020) và 109 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2020), ngày 19-5-2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Tại điểm cầu tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành tỉnh, các viện, trường.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đồng chủ trì hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo ban tổ chức đã nhận được 40 bài tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học. Các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc nội dung từng vấn đề theo chủ đề hội thảo đặt ra. Hội thảo đã cơ bản thống nhất khẳng định sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911 là một dấu ấn có ý nghĩa lịch sử vĩ đại.

Các tham luận cũng đi sâu phân tích, khẳng định giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt, nhiều tham luận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và nhân rộng gương điển hình trong học và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội thảo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng: Hội thảo đã phân tích, khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc lớn lao của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập quốc tế theo Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Đồng thời, qua hội thảo này, chúng ta đẩy mạnh tuyên truyền thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay đang đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với yêu cầu đất nước trong từng giai đoạn cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, là nguyên tắc cơ bản để giữ vững mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng ta. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giải pháp quan trọng để làm cho Đảng ta ngày càng trở thành hiện thân của giá trị đạo đức, văn minh”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN