Họp báo Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019

31/07/2019 - 20:37

Bánh dừa Bến Tre được giới thiệu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoài Phong

Bánh dừa Bến Tre được giới thiệu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoài Phong

Chiều 31-7-2019, tại Hà Nội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương chủ trì buổi họp báo “Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019”.

Theo thông tin từ đại diện Công ty cổ phần Đối tác Vàng - DC - đơn vị được tỉnh Bến Tre ủy nhiệm tổ chức, Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 20-11-2019, có chủ đề “Cây dừa trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”, gắn kết hòa quyện với cộng đồng trong “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc” (18-11).

 Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và một số sự kiện nổi bật của tỉnh vào năm 2020.

Theo đó, các chuỗi và khung hoạt động chính Lễ hội Dừa bao gồm: các nhóm hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại dịch vụ, văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; vui chơi giải trí… được tổ chức tập trung tại TP. Bến Tre - trung tâm của tỉnh, nhưng cũng có hoạt động rộng khắp tại tất cả các khu dân cư trong tỉnh.

Thông qua các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch, đặc trưng và thế mạnh ngành nghề dừa; thúc đẩy liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, giúp người dân nhận thức sâu hơn về văn hóa dừa, về hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của đặc thù sản phẩm từ dừa Bến Tre.

Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Năm 2010 tổ chức lần thứ II. Năm 2012, được sự chấp thuận của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Bến Tre đổi tên và nâng cấp Lễ hội Dừa thành Festival Dừa Bến Tre lần III, tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Năm 2015, tổ chức Lễ hội Dừa lần thứ IV. Qua các kỳ tổ chức, Lễ hội Dừa về quy mô, hình thức ngày càng được mở rộng, đa dạng, phong phú và hướng về cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể.

Buổi họp báo nhằm thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí về Lễ hội Dừa năm 2019 cũng như mời gọi du khách gần xa đến với xứ Dừa nhân dịp Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN