Hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

04/07/2020 - 20:34

BDK.VN - Ngày 4-7-2020, tại TP. Cần Thơ diễn ra hội nghị sơ kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 14 tỉnh, thành, lãnh đạo ngành du lịch các địa phương, các hiệp hội du lịch trong, ngoài nước và gần 200 doanh nghiệp du lịch.

Ra mắt Ban điều phối Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành ĐBSCL.

Ra mắt Ban điều phối Hđồng liên kết hp tác phát trin du lch vùng TP. H Chí Minh và 13 tnh, thành ĐBSCL.

Hội nghị đã công bố danh sách Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, danh sách Tổ giúp việc của hội đồng. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức là Phó trưởng ban điều phối Hội đồng vùng.

Đánh giá hoạt động 6 tháng qua cho thấy liên kết du lịch vùng được chính quyền các địa phương ký kết thỏa thuận hợp tác, chỉ đạo sâu sát đã giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong kết nối và tháo gỡ khó khăn trong triển khai hoạt động liên kết.

Thời gian qua, chính quyền các địa phương trong khối đã tích cực chia sẻ thông tin, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, tập trung xây dựng cơ chế phối hợp, kế hoạch hành động để thực hiện các nội dung thỏa thuận cũng như xây dựng sản phẩm du lịch vùng với 3 sản phẩm mới là: Những nẻo đường phù sa, non nước hữu tình và sắc màu vùng biên. Tập trung liên kết, tổ chức, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đẩy mạnh thông tin truyền thông...

Tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận liên kết 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch chung, quảng bá giới thiệu du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tiếp tục tổ chức khảo sát 3 tuyến du lịch kết nối vùng, góp ý hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ gắn với quảng bá giới thiệu và xúc tiến mời gọi đầu tư.

Phát biểu định hướng về liên kết hợp tác phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng vùng Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Các tỉnh, thành cần quyết tâm vào cuộc, thay đổi tư duy, cách làm, đặt mục tiêu làm cho thị trường du lịch nội địa tại TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL sôi động trở lại, thậm chí là sôi động hơn cùng kỳ năm trước.

Với hội nghị chính, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình từ ngày 3 đến 5-7-2020 gồm: Ngày hội quảng bá giới thiệu sản phẩm kích cầu du lịch các địa phương; các hoạt động giao thương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch với chuyên đề: “Quản lý mô hình các khách sạn nhỏ và homestay”;  khảo sát các điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành tại TP. Cần Thơ...

Tin, nh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN