Họp trù bị Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018

20/03/2018 - 13:49

BDK.VN - Sáng 20-3-2018, Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018 tổ chức họp trù bị thống nhất các vấn đề liên quan đến chuyên môn và thể lệ thi đấu.

Ông Phạm Sĩ Hiền - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Thành viên Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018 triển khai thể lệ thi đấu. Ảnh: Trần Quốc

Ông Phạm Sĩ Hiền - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Thành viên Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018 triển khai thể lệ thi đấu. Ảnh: Trần Quốc

Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018 nằm trong chương trình của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bến Tre năm 2018 kết hợp với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp tỉnh.

Hệ đội tuyển nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, các vận động viên thi đấu cự ly 3.000m nữ và 7.000m nam. Cá nhân đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích (từ hạng 4 đến hạng 10) được khen thưởng huy chương và tặng phẩm. Các đội đạt thứ hạng nhất, nhì và ba được nhận huy chương đồng đội. Đội đạt hạng nhất được tặng cúp, đội đạt hạng nhì, ba được tặng cờ toàn đoàn.

Hệ phong trào:  Nam - nữ thiếu niên hai lứa tuổi 12-13 và 14-15 đối với vận động viên thuộc các huyện, thành phố, không hạn chế số lượng. Nam lão tướng lứa tuổi từ 46-60 đối với vận động viên thuộc các huyện, thành phố và các ngành, không hạn chế số lượng. Các vận động viên thi đấu cự ly 1.500m. Các cá nhân đạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung được tặng phẩm.

Nam - nữ học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn TP. Bến Tre, mỗi trường đăng ký tối đa 10 vận động viên nam và 10 vận động viên nữ, có 1 giáo viên phụ trách, tham gia thi đấu cự ly 1.500m. Các cá nhân đạt thứ hạng nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích được tặng phẩm.

Vận động viên tham gia thi đấu phải có: Bản sao giấy khai sinh, có công chứng (đối với thiếu niên); chứng minh nhân dân (đối với lão tướng); đối với hệ đội tuyển theo quy định của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre lần VIII năm 2018; giấy khám sức khỏe cá nhân do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố có đủ năng lực chuyên môn xác nhận đủ sức khỏe thi đấu.

Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp tỉnh và Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018 diễn ra lúc 7 giờ, ngày 25-3-2018; địa điểm trước chợ Phường 7, TP. Bến Tre.

Kết thúc lễ khai mạc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UNBD tỉnh, các sở, ngành tỉnh, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và nhân dân cư trú trên địa bàn Phường 7, Phường 6 và Bình Phú tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Sau đó, các vận động viên bước vào thi đấu các cự ly của Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2018. Lộ trình thi đấu trên đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Mỹ Hóa đến ngã tư Tân Thành, TP. Bến Tre).

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN