Bị cáo Đỗ Văn Mầu tại phiên tòa.
Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Mầu phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Cao Thị Chánh số tiền 40 triệu đồng (trị giá tài sản cây trồng bị Mầu phá hủy).
Vào năm 2017, giữa ông Phạm Văn Mầu và bà Cao Thị Chánh có tranh chấp phần đất diện tích 1.697,7m2 tọa lạc tại xã Tân Thiềng. Trên phần đất này có nhiều loại cây do bà Chánh trồng và chăm sóc từ năm 1997.
Ngày 30-1-2018, TAND huyện Chợ Lách xét xử sơ thẩm vụ án và công nhận phần đất trên thuộc sở hữu của bà Chánh. Ông Mầu kháng cáo.
Ngày 27-4-2018, TAND tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của ông Mầu, công nhận phần đất tranh chấp trên thuộc quyền sở hữu của bà Chánh.
Trước đó, trong thời gian chờ tòa cấp phúc thẩm xét xử vụ án, ngày 20-3-2018, ông Mầu đã cưa các cây trồng của bà Chánh trên phần đất tranh chấp trên để bán củi (23 cây nhãn, 11 cây măng cụt). Ngày 5-4-2018, ông Mầu tiếp tục cưa nhiều cây trồng (nhãn, măng cụt, bưởi, mít, mận) của bà Chánh. Tổng số tiền bán củi là 5,2 triệu đồng.
Đến ngày 14-10-2019, bà Chánh có đơn tố giác ông Mầu về hành vi kêu người mua củi đến cưa các cây trồng của bà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Lách.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách, tổng giá trị các loại cây của bà Chánh bị thiệt hại là 54,23 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách truy tố Phạm Văn Mầu về tội hủy hoại tài sản, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 178 của Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù).
Quá trình điều tra, Mầu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bồi thường trước 14,23 triệu đồng cho bị hại Chánh.
Hội đồng xét xử TAND huyện Chợ Lách cho rằng bị cáo Mầu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt 7 tháng tù giam.
Tin, ảnh: Chí Đức