Huyện Đoàn Ba Tri sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

21/05/2020 - 20:37

BDK - Huyện Đoàn Ba Tri vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê đến dự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa nhiệm kỳ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa nhiệm kỳ.

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn Ba Tri đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện chuyển biến tích cực. Các phong trào xung kích, tình nguyện, chương trình đồng hành của Đoàn được triển khai sâu rộng, tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên phát triển toàn diện. Có 371 đoàn viên được kết nạp Đảng. Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong huyện, với 13 thành viên. Tư vấn, giới thiệu việc làm và tham gia hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài cho 6.218 thanh niên; dạy nghề cho 216 thanh niên. Phối hợp vận động, hỗ trợ 4 hộ kinh doanh cá thể của thanh niên phát triển lên doanh nghiệp. Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, an sinh xã hội được đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia.

Tại hội nghị, Huyện Đoàn Ba Tri trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 4 cá nhân; khen thưởng 10 tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê yêu cầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn rà soát các chỉ tiêu thực hiện đạt thấp, đồng thời liên thông với các chỉ tiêu của Tỉnh Đoàn để tìm giải pháp thực hiện hiệu quả. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học của người Ba Tri; tuyên truyền cho thanh niên ý thức làm giàu chính đáng.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN