Indonesia ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19, Jakarta là 'điểm nóng'

08/04/2020 - 19:25

Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 32 trên tổng số 34 tỉnh và thành phố của Indonesia, trong đó thủ đô Jakarta tiếp tục là "điểm nóng" với 1.470 ca nhiễm bệnh.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 nhanh cho người dân tại sân bay Juanda, Surabaya, Indonesia ngày 7-4-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 nhanh cho người dân tại sân bay Juanda, Surabaya, Indonesia ngày 7-4-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết nước này ngày 8-4-2020 đã ghi nhận thêm 218 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên thành 2.956 người.

Ông Yurianto cũng cho hay Indonesia đã có thêm 19 người tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 240 người, trong khi có 222 bệnh nhân được chữa khỏi.

Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 32 trên tổng số 34 tỉnh và thành phố trên cả nước, trong đó thủ đô Jakarta tiếp tục là "điểm nóng" với 1.470 ca nhiễm, tiếp đó là hai tỉnh kế bên gồm Tây Java (365 ca) và Banten (212 ca).

Theo Worldometers, tính đến 16 giờ 30 ngày 8-4, toàn thế giới ghi nhận 1.441.589 ca mắc COVID-19, trong đó 82.933 ca tử vong, 308.549 ca hồi phục.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN