Indonesia kết án cựu Chủ tịch Quốc hội 15 năm tù vì tội tham nhũng

24/04/2018 - 21:50

Ngày 24-4-2018, một tòa án ở Indonesia đã kết án 15 năm tù giam đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto trong vụ xử án tham nhũng.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thẩm phán Yanto chủ tọa phiên tòa ở Jakarta, ông Novanto đóng vai trò chủ chốt trong vụ biển thủ tiền từ dự án quốc gia phát hành thẻ căn cước điện tử ID trị giá 5.900 tỷ rupiah (tương đương khoảng 424 triệu USD). Vụ tham nhũng này gây thất thoát ngân quỹ nhà nước 2.300 tỷ rupiah (khoảng 172,8 triệu USD). 

Theo đó, tòa phán quyết ông Novanto mức án 15 năm tù và phải nộp phạt 500 triệu rupiah (tương đương 36.000 USD) và bị cấm giữ các chức vụ công trong vòng 5 năm tính từ thời điểm bản án có hiệu lực.

Ông Novanto cho biết ông sẽ cân nhắc khả năng kháng cáo.

Một số chính trị gia, quan chức chính phủ và doanh nhân khác cũng đối diện với các cáo buộc liên quan vụ tham nhũng trên.

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN