Khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

11/12/2019 - 07:24

BDK.VN - Ngày 10-12-2019, Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre tặng quà cho các em thiếu nhi khuyết tật

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre tặng quà cho các em thiếu nhi khuyết tật

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu thanh niên toàn quốc được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 

Diễn ra từ ngày 10 đến 12-12-2019, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” qua công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, vận động thanh niên thi đua cống hiến, vận động thanh niên sống có trách nhiệm; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm…

Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre dự Đại hội gồm 11 anh, chị thanh niên ưu tú, đại diện cho gần 60.000 thanh niên tỉnh Bến Tre tham dự Đại hội.

Sáng cùng ngày, đoàn đã cùng gần 1.000 đại biểu thanh niên cả nước tham dự lễ dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn và lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hương, báo công với Bác, các đại biểu tham gia hoạt động xã hội. Đoàn đại biểu thanh niên Bến Tre đến thăm, động viên và tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Tin, ảnh: Vươn Hoàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN