Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

20/04/2019 - 08:22

Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CTV

Các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CTV

Ngày 19-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo điều 157 quy định tại Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam 9 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phan Hồng Hải (SN 1987), Phan Hồng Tuấn Em (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Long An; Trần Quang Huy (SN 1975) ngụ TP. Hải Phòng; Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1985) ngụ tỉnh Quảng Ngãi; Đỗ Đức Cường (SN 1982) ngụ TP. Hà Nội; Trần Phú Quang (SN 1991), Nguyễn Tấn Minh (SN 1987) cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Minh Tâm (SN 1988) ngụ tỉnh Bình Phước và Mai Văn Tấn (SN 1984) ngụ tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, chiều 10-4-2019, nhận được tin tố giác về tội phạm của quần chúng liên quan đến vụ có dấu hiệu bắt, giữ người trái pháp luật tại nhà nghỉ số 9 thuộc khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phối hợp kiểm tra nhà nghỉ số 9 thì phát hiện số đối tượng này đang giữ 2 đương sự gồm: Trần Thị Ngọc Trinh, (SN 1973), ngụ phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và Đặng Quốc Chiến, (SN 1970), ngụ đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua làm việc với 2 đương sự và các đối tượng có liên quan cho biết. Chiến và Trinh sang Campuchia đánh bạc bị thua tiền và vay tiền lãi suất cao tại Campuchia, trong đó: Chiến vay 100 triệu, Trinh vay 40 triệu của một người tên Duyên (quê ở Bến Tre) để tiếp tục đánh bài nhưng sau đó đều bị thua hết tiền và không có tiền trả nên đã bị Duyên thuê các đối tượng trên giữ Chiến (từ ngày 29-3-2019), Trinh (từ ngày 7-4-2019) tại Campuchia để khống chế, yêu cầu gia đình đưa tiền để chuộc người. Đến ngày 9-4-2019 đưa về Bến Tre để lẩn trốn sau vài ngày các đối tượng sẽ đưa 2 đương sự quay lại Campuchia thì bị quần chúng nhân dân nghi ngờ và tố giác.

Trong thời gian bị giữ, Chiến bị số đối tượng canh giữ đánh, gây thương tích để tạo áp lực buộc Chiến và Trinh yêu cầu gia đình mang tiền đến trả.

Riêng đối tượng tên Duyên (quê Bến Tre) đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Nhân - Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN