Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2018

16/08/2018 - 19:52

BDK - Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Thượng tá Mai Văn Chính - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm kiểm tra một số nội dung trong công tác huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2018.

Một cuộc họp trong đợt huấn luyện tại ấp 3, xã Châu Bình. Ảnh: Minh Mừng

Một cuộc họp trong đợt huấn luyện tại p 3, xã Châu Bình. Ảnh: Minh Mừng

Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của Đại đội Bộ binh 2, công tác vận động quần chúng tham gia đắp triên lộ, làm cỏ, trồng hoa, sửa chữa nhà ở… Qua kiểm tra, đoàn đánh giá công tác huấn luyện tại huyện Giồng Trôm được thực hiện tốt.

Được biết, lớp huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2018 diễn ra trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 7-8-2018, với 73 cán bộ quân nhân dự bị trên địa bàn huyện. Nội dung huấn luyện bao gồm: giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chung, chiến thuật binh chủng, đóng quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng.

Huấn luyện quân nhân dự bị khung B nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân nhân dự bị huyện hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện, chỉ huy và hiệp đồng chiến đấu, nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN