Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Mỏ Cày Nam

01/04/2020 - 13:52

BDK.VN - Ngày 1-4-2020, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch SARS-COV-2 tỉnh, gồm: Đại tá Nguyễn Minh Triều - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú, Tổng biên tập Báo Đồng Khởi Lê Ngọc Hân đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã An Định, An Thới và khu vực cách ly của huyện Mỏ Cày Nam.

Các thành viên trong đoàn trao đổi với cán bộ y tế xã An Thới.

Các thành viên trong đoàn trao đổi với cán bộ y tế xã An Thới.

Tham gia cùng đoàn có Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung và lãnh đạo UBND huyện.

Lãnh đạo các xã An Định, An Thới có tích cực trong công tác phòng chống dịch. Xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang để trang bị ở những nơi tiếp xúc công dân. Tại Trạm Y tế xã có bảng thông báo các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, máy kiểm tra nhiệt độ, có nước rửa tay sát khuẩn…

Trường hợp bệnh nhân đến khám bệnh có dấu hiệu sốt cao, ho, khó thở được hướng dẫn đến khu vực cách ly rồi thông báo về huyện để chuyển về tuyến trên xử lý các bước tiếp theo.

Theo phản ánh, hiện trạm y tế có trang bị các trang thiết bị y tế nhưng chưa đầy đủ, trong khi đó đây là tuyến cơ sở tiếp xúc với bệnh nhân. Nếu có ca bệnh xảy ra thì sẽ khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp tiếp xúc với người bệnh.

Tại xã An Định số lượng người dân đến chợ vẫn còn đông; hoạt động mua bán còn diễn ra tương đối nhộn nhịp. Người dân di chuyển chưa đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo; vẫn còn trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường; tụ tập đông người tại quán ăn, uống…

Huyện Mỏ Cày Nam đã thành lập khu vực cách ly của huyện, với quy mô 100 gường, tại Trung tâm chính trị huyện. Hiện khu cách ly đã trang bị gường bệnh đúng khoảng cách. Khu vực cách ly đã được phun xịt vệ sinh tiêu độc. Lực lượng công an và quân đội đã túc trực …

Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã nhắc nhở các xã An Định và An Thới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã phải nắm danh sách người dân tại địa phương, từ nơi khác đến. Đặc biệt, người lao động từ các khu công nghiệp trở về địa phương; người dân từ vùng có dịch bệnh đến địa phương. Địa phương cần có phương án xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Đối với những vấn đề địa phương đề xuất liên quan đến trang thiết bị y tế, đoàn sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch SARS-COV-2 tỉnh để có hướng tháo gỡ.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN