Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam

15/12/2009 - 08:41
Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Trương Duy Hải trao cúp vàng cho các đội tham dự.

Tại lễ kỷ niệm truyền thống của ngành đo đạc và bản đồ tổ chức ngày 12-12-2009, ông Trương Duy Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam có một truyền thống lâu đời. Ngày 14-12-1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 444-TTg thành lập Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam.

Qua 50 năm hoạt động, cùng với thời gian và những thăng trầm của lịch sử đất nước, công tác đo đạc và bản đồ đã để lại dấu ấn và thành quả quan trọng của mình. Ngoài công tác quản lý nhà nước thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và bản đồ còn phối hợp với các tỉnh tham gia thành lập các bản đồ chuyên ngành. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 500 CBCNV tham gia công tác đo đạc, vẽ bản đồ và cấp quyền sử dụng đất cho người dân.

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập ngành đo đạc và bản đồ, Sở Tài nguyên và Mội trường còn tổ chức hội thao với nhiều môn thi đấu: bóng đá mi ni, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, bi-da và giao lưu văn nghệ.

Tin, ảnh: Thanh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN