Lái xe tải ngủ gật cán chết người, bị phạt 9 tháng tù

13/04/2018 - 17:40

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 13-4-2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Trần Minh Phước, sinh năm 1979, ngụ xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Trần Minh Phước tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 13-4-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Trần Minh Phước tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 13-4-2018. Ảnh: H. Đức

Khoảng 4 giờ 50, ngày 20-8-2017, Phước điều khiển xe tải (biển số 51C1-055.16) chở hàng hóa trên đường tỉnh 883, theo hướng từ cầu An Hóa về xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. Đến khu vực ấp Tân Quới Nội, xã Tân Thạch, do ngủ gật nên Phước đã đụng phải ông Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1963, ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang đi xe đạp cùng chiều.

Sau đó, xe tải tiếp tục đụng vào 1 xe mô tô dựng trong lề đường và quầy thịt heo kế bên. Hậu quả, ông Sự tử vong trên đường đi cấp cứu do chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra, Trần Minh Phước đã thỏa thuận với gia đình ông Sự bồi thường tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần hơn 63,3 triệu đồng. Chủ xe tải đã bồi thường tiền sửa chữa xe mô tô và thiệt hại cho chủ quầy thịt heo xong.

Xét bị cáo Phước nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa đã tuyên phạt với mức án nêu trên. 

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích