Lãnh 9 tháng tù treo vì đánh người gây thương tích

24/04/2018 - 07:12

BDK.VN - Đó là trường hợp của bị cáo Huỳnh Phúc Vũ (sinh năm 2000) cùng anh ruột là Huỳnh Phúc Vinh (sinh năm 1997), ngụ tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Bị cáo Huỳnh Phúc Vũ (phải) và bị cáo Huỳnh Phúc Vinh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 23-4-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Huỳnh Phúc Vũ (phải) và bị cáo Huỳnh Phúc Vinh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 23-4-2018. Ảnh: H. Đức

Tối 21-6-2017, anh em của Vũ cùng dự tiệc sinh nhật tại nhà người quen ở chung xã. Tại đây, Nguyễn Hùng Anh (sinh năm 1995), ngụ cùng xã tới gợi lại chuyện mâu thuẫn giữa Anh và Vũ trước đó. Sau đó, Anh bỏ ra về.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Vũ và Vinh ra về. Trong lúc anh em Vũ đứng đợi bạn thì Anh tới hăm dọa, dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt Vũ, lấy dao hăm dọa nhóm Vũ nhưng được mọi người can ngăn.

Vũ về nhà lấy dao dài khoảng 70cm giấu trong áo khoác. Vinh lấy gậy 3 khúc rồi cả 2 tìm Anh trả thù. Gặp được Anh, Vũ lấy dao ra thì Anh bỏ chạy. Bạn của Anh là Hiệp dùng ghế đánh vào Vũ để can nhưng Vinh đã dùng gậy đánh Hiệp. Vũ đuổi kịp và chém Anh 3 nhát (gây thương tích 16%). Sau đó, anh em Vũ vứt bỏ hung khí đi về nhà. Quá trình điều tra, gia đình Vũ đã thỏa thuận bồi thường xong cho bị hại Anh 60 triệu đồng.

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm chiều 23-4-2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét thấy nhân thân của 2 bị cáo Vũ, Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ: nhân thân tốt, đã bồi thường cho bị hại, thành khẩn khai báo, gia đình thuộc hộ nghèo, bị hại đã làm đơn bãi nại cho 2 bị cáo…

Tòa đã tuyên phạt Vũ và Vinh, mỗi bị cáo 9 tháng tù (treo) cùng thời gian thử thách 18 tháng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN