Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang

21/02/2018 - 09:10

BDK.VN - Sáng 6-2-2018, đoàn công tác của tỉnh do ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm các gia đình chính sách thuộc huyện Thạnh Phú và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cổ Chiên.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam bắt tay, thăm hỏi CBCS Đồn Biên phòng Cổ Chiên. Ảnh: Đ. Chính

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam bắt tay, thăm hỏi CBCS Đồn Biên phòng Cổ Chiên. Ảnh: Đ. Chính

Đoàn đã ân cần thăm hỏi và tặng quà 10 gia đình chính sách thuộc 2 xã Thạnh Hải và Thạnh Phong (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng). Tại Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Thiếu tá Đoàn Công Tạo - Đồn trưởng đã thay mặt đơn vị báo cáo tóm tắt với đoàn về tình hình hoạt động của đơn vị.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã thăm hỏi, động viên CBCS Đồn Biên phòng Cổ Chiên và gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, người thân CBCS nhân dịp Tết Mậu Tuất. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Huyện ủy Thạnh Phú đã tặng quà lưu niệm cho CBCS Đồn Biên phòng Cổ Chiên.

* Cùng ngày, đoàn cán bộ do đồng chí Huỳnh Quang Triệu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu (trái) tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: K.GiangPhó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu (trái) tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: K.Giang

Năm 2017, Bến Tre đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm, công tác quốc phòng được tăng cường. Đồng chí Huỳnh Quang Triệu chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9, năm mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, hải đảo.

Thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chúc mừng thắng lợi của tỉnh Bến Tre, đồng thời, cảm ơn sự chỉ đạo, hướng dẫn sát, đúng của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành giúp đỡ lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó tư lệnh mong muốn năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà Tết cho các hộ gia đình là nạn nhân chất độc da  ở xã An Phú Trung. Ảnh: H. LinhPhó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà Tết cho các hộ gia đình là nạn nhân chất độc da  ở xã An Phú Trung. Ảnh: H. Linh

* Trước đó, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cũng vừa đến dự và trao quà Tết cho 250 học sinh nghèo (tiểu học và THCS) hai xã An Ngãi Trung và An Phú Trung (Ba Tri) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vào sáng 5-2-2018. Hội đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo nhiễm chất độc hóa học tại xã An Phú Trung. Các phần quà trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng, gồm gạo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị 350 suất quà là 120 triệu đồng do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

* Ông Lê Văn Gặp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh cũng vừa đến xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận (Ba Tri) thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm trà, bánh mứt và 1,5 triệu đồng.

* Ông Đoàn Hải Nam - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết, ngày 8-2-2018, quỹ sẽ tổ chức tặng quà cho 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thạnh Phú nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Hoạt động này nhằm giúp trẻ em có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết, tiếp tục đến trường và yên tâm học tập tốt hơn. Các em học sinh nhận quà có độ tuổi từ 7 - 15, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên chọn trẻ em của 2 xã Giao Thạnh và An Qui. Định mức tiền và quà trị giá 500 ngàn đồng/suất, gồm có tiền mặt 200 ngàn đồng và quà trị giá 300 ngàn đồng.

* Sáng 6-2-2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Bến Tre, Hội đồng Đội thành phố tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu, thắp sáng ước mơ khởi nghiệp, trao tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018”. Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học Phường 8 (TP. Bến Tre), quy tụ đông đảo học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham dự.

Được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, ban chấp hành đoàn các trường, đoàn viên các cơ quan trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trao 65 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng. Dịp này, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phường 8 tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian trong khuôn viên sân trường, tạo không khí hào hứng, sôi nổi cho các em học sinh vui chơi, vận động. 

Nhóm PV-CTV

Nhóm PV-CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN