Lãnh đạo tỉnh viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

15/08/2020 - 12:47

BDK.VN - Chiều 14-8-2020, tại hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn, đã đến viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư. Ghi vào sổ tang, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre kính cẩn tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu - người lãnh đạo xuất sắc của Đảng và đất nước! Thành kính chia buồn cùng gia đình”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi vào sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi vào sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14-8-2020 đến 12 giờ, ngày 15-8-2020. Lễ truy điệu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15-8-2020 tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội). Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19-6-1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá VII, VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, X.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN