Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bến Tre hợp tác với Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững

29/06/2019 - 06:45

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LT

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LT

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo và đại diện Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Thuỷ sản Bến Tre, Dự án AMD vừa có cuộc làm việc với bà Vũ Thị Bích Hợp - Chủ  tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu đoàn cán bộ Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam nhằm trao đổi, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; phát triển cộng đồng thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) của tỉnh, chuẩn bị điều kiện hợp tác thực hiện một số mô hình sinh kế hướng đến phát triển bền vững trong điều kiện BĐKH.

Đây là hoạt động nối tiếp chuyến thăm và làm việc thực địa của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững chuẩn bị tiền đề xây dựng dự án tại 3 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Bến Tre.

Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre của Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững mở đầu cho chương trình hợp tác đầu tiên của trung tâm với Bến Tre.

Hai bên đã trao đổi, tìm hiểu thực địa tại huyện Mỏ Cày Nam về các hoạt động, mô hình sinh kế thích ứng BĐKH hiện có; tìm hiểu sản phẩm từ dừa của doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ - Công ty ESCOCOm huyện Mỏ Cày Bắc để tìm giải pháp thúc đẩy các chương trình hợp tác xây dựng dự án mới với những mô hình và lộ trình phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển các mô hình sinh kế bền vững trong điều kiện BĐKH.

Tuy chưa có dự án chính thức tại Bến Tre, nhưng từ năm 2015, thông qua Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững và được trung tâm hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, Bến Tre đã có 2 mô hình truyền thông thích ứng BĐKH do nhóm Sáng tạo Trẻ Trường Cao đẳng Bến Tre thực hiện qua dự án Sổ tay Bảo vệ sân chim Vàm Hồ đã được công nhận là sáng kiến tiêu biểu trong số 11 sáng kiến của mạng lưới các tổ chức xã hội thích ứng với BĐKH trong toàn quốc.

Lâm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích