Lở đất kinh hoàng tại mỏ ngọc quý ở Myanmar, 13 người chết

25/05/2016 - 06:16

Một vụ sạt lở đất gần khu mỏ ngọc quý của Myanmar. (Ảnh: Internet)

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24-5 ở thị trấn Hpakat - khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar.

Nhà chức trách Myanmar cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, 25 người bị thương và 100 người mất tích trong một vụ lở đất tại khu mỏ ngọc hẻo lánh ở bang miền Bắc Kachin.

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24-5 ở thị trấn Hpakat, khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar. Theo giới chức địa phương, hoạt động cứu nạn hiện phải tạm dừng do mưa lớn, có thể gây ra những vụ lở đất mới. Bên cạnh đó, nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do phương tiện giao thông cũng như cơ sở thông tin tại đây rất nghèo nàn và lạc hậu.

Nhiều năm qua, khu mỏ khai thác và chế tác ngọc ở Hpakat thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn sập hầm mỏ gây nhiều thương vong. Hồi đầu tháng, một vụ lở đất làm 15 công nhân tử vong. Ngày 22/11 năm ngoái, một vụ sạt lở kinh hoàng khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Kachin cách thành phố Yangon 950km về phía Bắc, là nơi chế tác những viên ngọc bích chất lượng cao nhất thế giới. Theo ước tính, nơi này mỗi năm tạo ra khoảng 31 tỷ USD từ hoạt động chế tác ngọc./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN