Lực lượng vũ trang tỉnh: Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa

27/07/2018 - 07:31

BDK - Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh có tất cả 35.182 liệt sĩ; gần 20 ngàn thương binh, bệnh binh; 1.500 đồng chí bị bắt tra trấn, tù đày, bệnh tật suốt đời hoặc do hậu quả chiến tranh để lại; hơn 6.800 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 158 tập thể, 88 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân và Anh hùng Lao động; hàng ngàn đối tượng người có công.

Đại tá Vũ Thành Đức - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Thới Lai, Bình Đại. Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Vũ Thành Đức - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Thới Lai, Bình Đại. Ảnh: Đặng Thạch

Ghi nhớ công ơn của những anh hùng không tiếc xương máu vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, gia đình cách mạng, tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

Quan tâm giải quyết chế độ chính sách

Việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp nói chung và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nói riêng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau.

Từ nhận thức trên, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm túc chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy LLVT tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác chính sách và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng theo các quyết định số: 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn công tác chính sách, kế hoạch tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ năm 2018. Đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị về trên giám định thương binh theo Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhập cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tham mưu Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, cất bốc, cải táng hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang ở huyện Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Tiếp nhận giải quyết 41 hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 290; 9 hồ sơ theo Quyết định số 142; 157 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận, xét duyệt, thông qua Ban Chỉ đạo 49 tỉnh 620 trường hợp theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo về trên giải quyết chế độ theo quy định.

Chăm lo cho gia đình chính sách

Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện. Đã xây dựng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa; trong đó, từ nguồn kính phí của Quân khu 1 căn và đơn vị vận động xã hội hóa 1 căn. Tổ chức cấp tiền phụng dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng từ kinh phí Bộ Quốc phòng phân bổ; thăm, tặng quà con liệt sĩ, cán bộ nghỉ hưu, tại chức mắc bệnh hiểm nghèo, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong vùng kinh tế khó khăn từ ngân sách Bộ Quốc phòng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với số tiền hơn 14,1 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà gia đình chính sách, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ… với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.  

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ hàng năm chính là hành động thể hiện sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những chiến sĩ cộng sản kiên cường, các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ vì sự trường tồn của dân tộc và phát triển của đất nước.

Thượng tá Võ Thanh Phong (Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh) 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN