Mỏ Cày Nam xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong

19/07/2019 - 14:21

BDK.VN - Chiều 18-7-2019, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 57.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 57.

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ 30 ngày 18-7-2019. Ông Phạm Văn Lâm (sinh năm 1950, ngụ ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) điều khiển xe máy biển số 71AA - 087.28 theo hướng đi từ Thạnh Phú về thị trấn Mỏ Cày. Khi đến khu vực Km 56 + 300, Quốc lộ 57, ông cho xe gắn máy vượt lên phía trước và đụng vào xe ô tô tải biển số 71C – 08166, do Võ Tuấn An (sinh năm 1988, ngụ ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) đang điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông Phạm Văn Lâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày giữa xe mô tô 3 bánh biển số 61L8 – 7234, do anh Đàm Ngọc Triệu (sinh năm 1969, ngụ ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 60 từ xã An Thạnh về thị trấn Mỏ Cày, đến khu vực ấp An Bình thì đụng vào Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 2011, ngụ tại địa phương) đang đi bộ sang đường từ phần bên trái sang bên phải theo hướng lưu thông của xe mô tô. Hậu quả, Phạm Thị Mỹ Linh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Mỏ Cày Nam tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khuyến cáo: Do hiện nay vào mùa mưa nên mặt đường thường xuyên bị ướt, trơn, người tham gia giao thông nên chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không được phép chạy quá tốc độ; vượt, chuyển hướng, quay đầu xe trong khi điều kiện mặt đường không đảm bảo và lúc thời tiết xấu như đang mưa, tầm quan sát bị hạn chế để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông.

Tin, ảnh: Thủy Tiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN