Họp các thành viên Tổ 3 Câu lạc bộ vào chiều 16-9-2019. Ảnh: H.Đức
Đầu tháng 3-2012, Công an huyện Mỏ Cày Bắc có kế hoạch xây dựng mô hình CLB. Sau đó, UBND huyện ra quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm CLB, ban hành quy chế hoạt động, quyết định công nhận các tổ trưởng trực thuộc CLB. Song song đó, Công an huyện đã tổ chức triển khai sâu nội dung hướng dẫn tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội cho các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú (CSKDLT) trên địa bàn huyện.
Năm 2014, UBND huyện Mỏ Cày Bắc ra quyết định kiện toàn tổ chức CLB. CLB có hơn 50 thành viên là chủ các CSKDLT trên địa bàn huyện. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên (1 chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm kiêm tổ trưởng). CLB có 4 tổ trực thuộc: Tổ 1, gồm các xã Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, Tân Thanh Tây và Tân Bình; Tổ 2 gồm các xã Phước Mỹ Trung, Hưng Khánh Trung A, Phú Mỹ và Thạnh Ngãi; Tổ 3 gồm 2 xã Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây; Tổ 4 gồm 2 xã Tân Thành Bình, Hòa Lộc. Các tổ trực thuộc CLB hoạt động dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm CLB. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp với các thành viên CLB theo địa bàn tổ (diễn ra từ ngày 15 - 20 hàng tháng), sau đó phản ánh tình hình và hoạt động của CLB với Công an huyện.
Với sự hỗ trợ tích cực của Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện, cùng sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, CLB hoạt động ổn định, đi vào nền nếp và hiệu quả. Các chủ CSKDLT đã chủ động cung cấp cho công an địa phương nhiều tin báo. Trong khoảng thời gian từ lúc mới thành lập (tháng 3-2012) đến tháng 5-2019, các thành viên của CLB đã cung cấp cho cơ quan chức năng hơn 100 tin liên quan đến ANTT và tội phạm. Trong năm 2018, các thành viên CLB đã cung cấp cho cơ quan chức năng hơn 60 tin có giá trị liên quan đến ANTT (trong đó, có 14 tin liên quan tới ma túy, công an cấp xã lập hồ sơ xử lý theo quy định); 3 tin liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cho vay. Qua làm việc, Công an huyện đã tạm giữ 5 xe mô tô, 1 dao tự chế, 3 sổ hộ khẩu, 4 giấy tờ vay tiền không ghi thông tin người vay, hơn 2,7 ngàn card quảng cáo hỗ trợ tài chính và đã củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Trong 8 tháng năm 2019, các thành viên CLB đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 20 tin báo về tình hình ANTT, góp phần tích cực trong đảm bảo tình hình ANTT địa phương. “Mô hình CLB từng lúc được củng cố, kiện toàn và hoạt động thực sự hiệu quả. Các tổ của CLB họp đều đặn hàng tháng. Qua sinh hoạt đã giúp cho các tổ viên nắm rõ được tình hình chung và tổ viên phản ánh những vấn đề liên quan. CLB đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm”, Trung tá Nguyễn Văn Mười - Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Mỏ Cày Bắc cho hay.
Huỳnh Đức