Mua bán số đề, 1 bị cáo lãnh án 2 năm tù, 5 bị cáo bị phạt 245 triệu đồng

21/07/2020 - 19:28

BDK.VN - Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre vừa mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án đánh bạc và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Diễm (28 tuổi), ngụ Phường 6, TP. Bến Tre 2 năm tù về tội đánh bạc.

Cùng tội danh, bị cáo Huỳnh Hữu Lợi (chồng của Diễm) bị phạt 90 triệu đồng; bị cáo Lê Trương Thống (32 tuổi) ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm và bị cáo Trần Thị Đẹp (48 tuổi) ngụ Phường 6, TP. Bến Tre, mỗi người bị phạt 50 triệu đồng; bị cáo Trần Thanh Minh (40 tuổi) ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm bị phạt 35 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Nuôi Út (59 tuổi) ngụ Phường 5, TP. Bến Tre bị phạt 20 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với các bị cáo 245 triệu đồng.

Với mục đích sát phạt nhau để thu lợi bất chính, Trần Thị Ngọc Diễm cùng chồng là Huỳnh Hữu Lợi đã có hành vi câu kết với nhau bán số đề cho nhiều người. Trong đó, Diễm trực tiếp bán số đề, tổng hợp phơi đề rồi chuyển bằng tin nhắn cho chồng phụ giúp việc tính toán tiền thắng - thua khi có kết quả xổ số, để Diễm chung chi cho những người chơi số đề.

Trong khoảng thời gian từ 15-7-2018 đến 1-5-2019, Diễm và Lợi đã 114 lần bán số đề cho Lê Trường Thống, Trần Thị Đẹp, Trần Thanh Minh, Trần Thị Nuôi Út, Đinh Văn Tú, Đinh Thị Lan, Đặng Thế Phong, Phạm Thị Thu Phượng, Nguyễn Thị Ánh, Hồ Thị Mỹ Hạnh và nhiều người khác không rõ họ tên, địa chỉ. Tổng số tiền dùng đánh bạc 1,11 tỷ đồng (số tròn).

Khoảng 15 giờ ngày 2-5-2019, tại khu vực Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Phường 5, TP. Bến Tre), khi Diễm đang bán số đề cho Phạm Thị Thu Phượng với số tiền mua số đề là 36 ngàn đồng thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng với nhiều tang vật.

Cơ quan điều tra xác định: Thống 12 lần chơi số đề với tổng số tiền dùng đánh bạc là 108,32 triệu đồng. Đẹp 11 lần tham gia chơi số đề, tổng số tiền đánh bạc 105,5 triệu đồng. Minh 3 lần chơi số đề, tổng số tiền đánh bạc 31,89 triệu đồng. Út 1 lần chơi số đề với số tiền đánh bạc 7,25 triệu đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN