Murray nhận tin vui từ US Open 2020

10/08/2020 - 22:07

Andy Murray, người từng vô địch US Open 2012, sẽ không phải chơi trận tranh vé vớt mà được vào thẳng vòng đấu chính năm nay.

Hiện đang xếp hạng 129 thế giới, Murray sẽ tham dự US Open 2020 với thông qua tấm vé đặc cách. Tuy nhiên, sự rút lui bất ngờ của Alexei Popyrin đã giúp cựu tay vợt số một thế giới người Scotland được vào thẳng vòng đấu chính mà không phải chơi trận tranh vé vớt.

Hôm 10-8, tay vợt 21 tuổi đã thông báo sẽ không đến New York cuối tháng 8 do lo ngại dịch bệnh.

Trước Alexei Popyrin - tay vợt Nga hạng 103 thế giới, đã có một số tay vợt tên tuổi rút khỏi giải Grand Slam sân cứng năm nay, như tay vợt nữ số một thế giới Ashleigh Barty, hay Rafael Nadal đang giữ ngôi ĐKVĐ đơn nam. Cũng với lý do tương tự, Stan Wawrinka, Elina Svitolina và Kiki Bertens là những cái tên mới nhất tuyên bố rút lui.

Elina Svitolina từng giành chức vô địch WTA Finals 2018

Elina Svitolina từng giành chức vô địch WTA Finals 2018

"Sau khi cân nhắc xem xét các khía cạnh, tôi quyết định không chơi US Open 2020. Tôi hiểu và trân trọng những nỗ lực của các nhà tổ chức, nhưng tôi không muốn mình và nhóm huấn luyện gặp rủi ro", Elina Svitolina bày tỏ lo ngại trên Twitter cá nhân hôm 8-8. Năm ngoái, người đẹp Ukraine thua Serena Williams ở bán kết US Open 2019.

Tấm vé đặc cách ban đầu dành cho Andy Murray bây giờ sẽ được chuyển cho Mitchell Krueger - tay vợt Mỹ 26 tuổi đang xếp hạng 195 thế giới.

US Open 2012 ghi dấu mốc danh hiệu Grand Slam đầu tiên của Andy Murray sau khi thắng Novak Djokovic ở chung kết. Sau đó, tay vợt Scotland giành thêm hai Grand Slam nữa, tại Wimbledon (2013, 2016).

Nguồn: bongdaplus

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN