Mỹ Chánh không còn cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo

10/09/2014 - 07:40
Ông Nguyễn Văn Như chăm sóc kiểng. Ảnh: Minh Đức

Điểm nhấn của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Chánh, Ba Tri là không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Hiện nhiều hội viên tham gia mô hình 5+1, nghĩa là 5 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên đã thoát nghèo vươn lên khá.

Gia đình ông Phan Xuân Phong, cựu chiến binh (CCB) xã Mỹ Chánh, giờ có nhà cửa khang trang, cuộc sống gia đình ổn định, sung túc. Ít ai nghĩ rằng, cách đây vài năm, gia đình ông phải chật vật với miếng cơm, manh áo. Thấy CCB Phan Xuân Phong cần cù, chịu khó, chí thú làm ăn, tập thể Hội CCB xã Mỹ Chánh đã thống nhất cho mượn 9 triệu đồng, từ quỹ đóng góp của hội viên. Được đồng chí quan tâm giúp đỡ, CCB Phan Xuân Phong nhận thức trách nhiệm của bản thân phải sử dụng khoản tiền đúng mục đích.

Ông Phong đầu tư nuôi heo. Ngay thời điểm đó, nuôi heo lợi nhuận khá cao, một con heo con nuôi đến xuất bán, lợi nhuận từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Ông Phong không những hoàn khoản tiền mượn của Hội để chuyển cho hội viên khác mượn mà còn có điều kiện phát triển thêm đàn heo nuôi. Trung bình mỗi năm, heo nuôi xuất bán từ 3-4 lần, cao điểm lợi nhuận từ 20 - 25 triệu đồng/đợt bán heo. Ngoài ra, ông còn đến xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri thuê đất để trồng mía. Lấy công làm lời, cộng với ý thức tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, gia đình ông từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và cuộc sống gia đình được ổn định. Gần đây, ông Phong chuyển sang nuôi bò.

Cuộc sống gia đình được cải thiện, ông Phong tích cực tham gia cùng Hội giúp đỡ CCB điều kiện kinh tế còn khó khăn. Chi hội CCB ấp Gò Gia, nơi ông trực tiếp tham gia sinh hoạt, đã giúp CCB Huỳnh Quang Minh thoát nghèo với 12 triệu đồng từ quỹ của Chi hội để phát triển chăn nuôi. Thời gian cho mượn vốn là 12 tháng không tính lãi, sau đó hoàn lại cho hội viên khác mượn.

CCB Nguyễn Văn Như có hoàn cảnh khó khăn tương tự như ông Phong. Năm 2011, ông Như được Hội CCB xã cho mượn 8 triệu đồng. Từ số vốn đó, ông sản xuất kiểng mai vàng, mai chiếu thủy và bông giấy. Cơ sở sản xuất kiểng của ông ngày càng được nhiều người biết đến, số lượng tiêu thụ tăng dần. Hiện ông đã có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, mở rộng quy mô sản xuất kiểng và phát triển chăn nuôi.

Theo ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Chánh, năm 2009, CCB xã đã thống nhất cao chủ trương giúp nhau thoát nghèo trong nội bộ hội viên. Kế hoạch đặt ra, trung bình mỗi năm có từ 2-3 hội viên thoát nghèo. Từng hội viên tự giác đóng góp từ 500 ngàn  - 1 triệu đồng để hình thành quỹ. Năm đầu triển khai, Hội xét cho 4 hội viên mượn, với số tiền 8 triệu đồng/hộ. Tùy theo tình hình thực tế, hội viên đầu tư vốn để sản xuất rau màu, nuôi vịt thả đồng, nuôi bò sinh sản. Bên cạnh đó, hội viên còn chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giám sát việc sử dụng đồng vốn theo hướng hiệu quả. Sau đó, số tiền cho hội viên nghèo mượn tăng lên 10 triệu đồng/hội viên. Tính đến thời điểm này, Hội đã giúp 10 CCB thoát nghèo bền vững. Hiện Hội CCB xã Mỹ Chánh có 158 hội viên và không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN