Nâng tầm du lịch Thạnh Phú

14/10/2019 - 06:44

BDK - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095, ngày 26-9-2019 “Về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre”. Theo đó, đây là khu du lịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch trọng điểm có quy mô cấp tỉnh. Ngày 4-6-2019, huyện Thạnh Phú được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là vùng an toàn khu của quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ công trình Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Ảnh: PV

Đẩy nhanh tiến độ công trình Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre. Ảnh: PV

Tận dụng cơ hội, tiềm năng

Thạnh Phú nằm ở cuối cù lao Minh, có 26km bờ biển tiếp giáp Biển Đông, có tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch biển với nhiều di tích và phong cảnh đẹp. Hai xã Thạnh Phong và Thạnh Hải thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển. Trong lịch sử, vùng đất Thạnh Phong và Thạnh Hải trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, là vùng căn cứ cách mạng. Nơi đây, khu di tích Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam hay còn gọi là “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, năm 1995 đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngày 26-4-2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1924 về việc công nhận Khu du lịch địa phương đối với Khu di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre với tổng diện tích 738ha thuộc 2 xã Thạnh Phong, Thạnh Hải. Bao gồm Khu di tích trung tâm Hồ Cỏ thuộc ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải; Khu di tích Cồn Bửng thuộc Ấp 8, xã Thạnh Hải; Khu di tích Cồn Lợi thuộc ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải; Khu di tích Vàm Khâu Băng thuộc ấp Thạnh Hòa và ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong; Khu di tích Cồn Lớn thuộc ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong.

Trên cơ sở quyết định công nhận khu du lịch, thời gian qua, địa phương đã thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre (được thành lập theo Quyết định số 1638 của UBND tỉnh ngày 15-7-2016) và ban hành quy chế hoạt động của ban để quản lý tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại khu vực cồn Bửng. Đồng thời, các ngành chức năng và địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án, công trình nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển du lịch như công trình tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển, đường về trung tâm 3 xã (đường cồn Rừng), nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn cầu Ván - Khâu Băng, xây dựng công trình cầu Ván…

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND huyện, hiện nay, Khu di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre có đầy đủ kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch, cụ thể như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sạch.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có nhà hàng Biển Dừa thuộc Công ty TNHH Sài Gòn - Cồn Bửng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Dương Cao. Hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khu du lịch đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn đa dạng, nhân viên thân thiện, nhiệt tình và công khai giá dịch vụ.

Về cơ sở lưu trú, hiện tại, Khu du lịch trên địa bàn hai xã có 9 nhà nghỉ đang hoạt động. Cơ sở lưu trú du lịch có 170 phòng, đảm bảo khả năng đáp ứng tối thiểu 50 ngàn lượt khách lưu trú mỗi năm.

Khu du lịch trọng điểm của tỉnh

Đường vào khu du lịch được kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông quốc gia; hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông quốc gia được phủ khắp Khu du lịch. Hiện Khu du lịch đáp ứng đầy đủ điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Có bộ phận đảm bảo an ninh trật tự, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong điều kiện bình thường với những sự cố đơn giản thường gặp…

Về du lịch homestay, tại Thạnh Phong đã thành lập HTX đi vào hoạt động năm 2015 cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách, giải quyết được việc làm cho một số lao động tại địa phương. Với các điều kiện nêu trên, Khu du lịch cấp tỉnh Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre là tất cả các ấp trên địa bàn 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải…

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND huyện, trước những tiềm năng và thế mạnh đó, UBND huyện Thạnh Phú đã kiến nghị tỉnh cho mở rộng diện tích Khu du lịch gồm địa bàn hai xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, với tổng diện tích tự nhiên 12.000ha. Hai xã có phía Bắc giáp Giao Thạnh, Tây giáp sông Cổ Chiên, Đông và Nam giáp Biển Đông. Ngày 26-9-2019, Khu du lịch địa phương Thạnh Phú chính thức được UBND tỉnh công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh. Đây cũng là một trong những mục tiêu lớn của huyện được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ và đã “về đích”.

So với các địa phương khác trong tỉnh, du lịch Thạnh Phú “đến sau nhưng về trước”. Sự kiện trở thành Khu du lịch trọng điểm của tỉnh sẽ đánh dấu bước ngoặt mới cho ngành du lịch huyện nói riêng và du lịch tỉnh Bến Tre nói chung. Theo đó, để du lịch Thạnh Phú “cất cánh”, tỉnh sẽ quan tâm thu hút đầu tư phát triển đúng mức, cùng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Số lượng khách tham quan du lịch tại hai xã Thạnh Phong, Thạnh Hải ngày càng tăng. Năm 2016 đạt trên 203 ngàn lượt, năm 2017 đạt 301 ngàn lượt, năm 2018 đạt 405 ngàn lượt. Tổng thu từ du lịch năm 2016 đạt 39,44 tỷ đồng, năm 2017 đạt 60,3 tỷ đồng, năm 2018 đạt 81,18 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2019, lượng khách du lịch ước khoảng 446.100 lượt, tăng 110.900 lượt so với cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt 89,22 tỷ đồng.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN