Nga và Đức ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 mới

22/04/2020 - 19:28

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 5.236 ca mắc mới, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 57.999 ca, trong khi Đức ghi nhận thêm 2.237 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 145.694 ca.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào bệnh viện ở Wolica, Ba Lan ngày 20-4-2020. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào bệnh viện ở Wolica, Ba Lan ngày 20-4-2020. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga đã ghi nhận thêm 5.236 ca mắc, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 57.999 ca (tăng 9,9%).

Cũng trong thời gian này, đã có thêm 57 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 513 ca. Hiện tổng số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh lên 4.420 người.

Ngày 22-4, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm cao  nhất với 2.548 người, đưa tổng số người bệnh lên 31.981.

Trong 24 giờ qua có thêm 28 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong tại thủ đô lên 261; trong khi 210 người khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 2.267.

Các địa phương khác có nhiều người nhiễm trong 24 giờ qua gồm tỉnh Moskva 631 ca, thành phố St. Petersburg 294 ca, tỉnh Ryazan 76 ca, Cộng hòa Tatarstan 75 ca.

Trong khi đó, Ukraine thông báo thêm 467 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc lên 6.592 ca. Đến nay, Ukraine xác nhận tổng cộng 174 người tử vong do COVID-19 và 424 người đã bình phục.

Còn tại Đức, số liệu được Viện Robert Koch (RKI) công bố ngày 22-4 cho thấy nước này ghi nhận thêm 2.237 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 145.694 ca. Trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Đức tăng thêm 281 ca lên 4.879 ca.

Khoảng 99.400 người được cho là đã bình phục, tăng thêm 4.200 người so với một ngày trước đó.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha, ngày 22-4, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết chính phủ nước này có kế hoạch đến trung tuần tháng Năm tới sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động vốn được áp đặt để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Sanchez cho biết nhà chức trách sẽ dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân.

Dự kiến, tại phiên họp này, ông sẽ đề xuất quốc hội thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha đến ngày 9-5 tới. Các biện pháp hạn chế hoạt động và đi lại để phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu có hiệu lực tại đây từ ngày 14-3 vừa qua. 

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller thông báo trong tháng Năm tới, nước này khả năng sẽ mở cửa trở lại các khách sạn khi chuyển sang giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống COVID-19.

Ông Muller nêu rõ trong tháng tới, nhà chức trách sẽ quyết định về việc mở lại các khách sạn, trong đó có những khách sạn bên bờ biển.

Bộ Y tế Ba Lan cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đến nay hiện ở mức 10.034 ca, trong đó có 404 ca tử vong.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN