Nhân rộng mô hình liên gia tự quản

07/01/2019 - 09:07

Mô hình “Nhóm liên gia tự quản” phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương ở xã Châu Hưng.

Mô hình “Nhóm liên gia tự quản” phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương ở xã Châu Hưng.

Mô hình “Nhóm liên gia tự quản” xã Châu Hưng được thành lập từ tháng 9-2017 tại Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 6, ấp Hưng Thạnh đã phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện thành công tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Mô hình đang được địa phương nhân rộng ra các ấp còn lại…

Trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn diễn biến phức tạp với các tệ nạn như thanh niên tụ tập gây rối, đánh nhau, chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, trộm cắp vặt… gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhóm liên gia tự quản thuộc Tổ NDTQ số 6, ấp Hưng Thạnh được thành lập có 13 thành viên, có quy chế và chế độ hoạt động, sinh hoạt theo quyết định của UBND xã, dưới sự hướng dẫn, giúp sức của lực lượng Công an xã, MTTQ và các đoàn thể. Qua hơn 1 năm hoạt động, các thành viên trong nhóm đã cung cấp, phối hợp với lực lượng công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực nâng cao ý thức bảo vệ ANTT, vận động con em trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật, an toàn giao thông, xa lánh các tệ nạn xã hội… Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực.

Cụ thể, nhóm đã vận động bà con nhân dân trong khu vực đóng góp gần 26 triệu đồng để lắp đặt 3 camera an ninh công cộng, bảng thông báo số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an các cấp tại các khu vực ngã ba, trang bị 1 loa di động tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực ANTT, an toàn giao thông… Ngoài ra, bà con trong tổ còn tự giác lắp đặt 6 camera để bảo vệ tài sản của riêng mình, thắp sáng, phát quang bụi rậm và tổ chức dặm vá các tuyến đường của ấp, tổ. Nhờ làm tốt các mặt công tác trên, cùng với sự vào cuộc, giúp sức của các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể xã, nhóm đã phối hợp với Công an xã giải tán 6 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya (có 26 đối tượng), 3 điểm đánh bạc nhỏ lẻ...

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Phúc nhận xét, mô hình “Nhóm liên gia tự quản” Tổ NDTQ số 6, ấp Hưng Thạnh không chỉ góp phần tích cực trong công tác bảo vệ ANTT mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con trong tổ, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã. UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã rút kinh nghiệm, tổ chức nhân rộng mô hình cho các ấp còn lại trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Minh Thắng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN