Tòa ghi nhận, 2 bị cáo Tuấn và Sơn đã thỏa thuận bồi thường xong cho bị hại Tân số tiền 50 triệu đồng và bị hại không có yêu cầu gì thêm.
Vào khoảng 15 giờ ngày 13-10-2019, Phạm Văn Tuấn đi xe mô tô chở Nguyễn Văn Sơn tới nhà của anh An ở xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre). Tại đây, Tuấn và Sơn uống rượu cùng với anh Tân (Phường 8, TP. Bến Tre) và người bạn gái tên Diễm. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tuấn ra về trước nên Diễm đi ra ngoài tiễn chân Tuấn. Thấy vậy, Tân đi ra đánh Diễm té xuống mương nước, Diễm được Sơn và An đưa vào nhà.
Một lát sau, Sơn lấy một dao Thái Lan (dài khoảng 15cm) giắt ở vách nhà của An rồi dọa Tân, kêu Tân xin lỗi Diễm. Tân nghe theo lời Sơn, xin lỗi Diễm xong và chở Diễm về. Khi Tân cùng Diễm vừa về thì Sơn điện thoại nói với Tuấn là Diễm bị Tân đánh và kêu Tuấn đem xe theo. Nghe vậy, Tuấn liền đi xe máy tới trước cửa nhà An gặp Sơn. Sơn cầm theo 2 con dao trên tay và kêu Tuấn chở đi đánh dằn mặt Tân.
Cả 2 đuổi kịp Tân. Sơn xuống xe, đưa cho Tuấn con dao chét cán gỗ. Tuấn cầm dao giơ lên dọa chém Tân nhưng không chém mà bỏ xuống đường rồi dùng tay đánh Tân. Tân bỏ chạy, Tuấn và Sơn cùng rượt đuổi đánh. Tuấn đạp, ôm giật Tân té xuống đường. Sơn cầm dao Thái Lan xông vào đâm vào người của Tân 3 - 4 nhát. Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào mặt của Tân. Sau đó, Sơn và Tuấn lên xe chạy về nhà.
Tân được Diễm điện thoại kêu An chở tới bệnh viện cấp cứu và điều trị. Tỷ lệ thương tật được giám định 22%. Quá trình điều tra, Sơn và Tuấn đã thành khẩn khai nhận tội. Cả 2 cùng thỏa thuận bồi thường cho anh Tân 50 triệu đồng gồm chi phí điều trị thương tích, tổn thất tinh thần, ngày công lao động bị mất. Bị hại Tân cũng đã viết đơn bãi nại cho Sơn, Tuấn.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Bến Tre xét 2 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã tuyên phạt Tuấn 1 năm 9 tháng tù, Sơn 1 năm 3 tháng tù (lúc phạm tội bị cáo chưa đủ 17 tuổi).
H.Đức