|
Vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Hoàng. |
Nông dân luôn là đối tượng lao động vất vả nơi vùng nông thôn, hàng ngày phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng rất nhiều người là những điển hình tiêu biểu, tiên phong trong các phong trào ở nông thôn, nhất là phong trào áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Ông Âu Thiên Dũng, sinh năm 1956, ở ấp Tân Hậu, xã Tân
Trung được bình chọn là nông dân sản xuất giỏi với mô hình trồng bưởi da xanh
xen trong vườn dừa. Từ 1,2ha đất vườn tạp kém hiệu quả, cho thu nhập thấp, ông
quyết định trồng xen bưởi da xanh. Hơn 6 năm trồng xen bưởi da xanh trong vườn
dừa, nhờ áp dụng đúng các tiến bộ khoa học kỹ thuật qua hướng dẫn của cán bộ
ngành nông nghiệp, các cuộc hội thảo, tập huấn, tham quan trực tiếp mô hình, nắm
bắt thông tin trên báo đài, ông đã thành công với mô hình trồng xen của mình. Mỗi
năm, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trên 110 triệu đồng. Nguồn thu nhập trên,
ngoài dành một phần đầu tư trở lại để tái sản xuất, sinh hoạt gia đình, ông
Dũng còn hỗ trợ tiền, cây giống cho nhiều hộ nông dân nghèo trong xóm có vốn sản
xuất. Đồng thời, ông đến từng hộ dân hướng dẫn kỹ thuật về cách trồng, chăm sóc
cây bưởi để đem lại hiệu quả cao nhất. Sau thời gian hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nhiều
hộ nông dân trong ấp đã vươn lên thoát nghèo. Hiện mô hình này đang được địa
phương xem xét để tổ chức nhân rộng.
Là Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 16, hội viên Chi hội
Cựu chiến binh ấp An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội, ông Nguyễn Ngọc Sơn là cá nhân điển
hình tiêu biểu trong các phong trào ở địa phương. Ngoài gương mẫu chấp hành tốt
mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông còn tích cực
tham gia công tác từ thiện xã hội. Từ năm 2010 đến nay, ông vận động các mạnh
thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 824 triệu đồng để
xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương,
hỗ trợ vật chất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc làm của ông đã góp phần rất lớn
giúp địa phương hoàn thành nhiều chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.
Ông Trần Đại Phước ở ấp An Quới 1, xã Phước Hiệp là nông
dân tiêu biểu trong phong trào vận động nông dân tham gia nâng cao chất lượng ấp
văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, ông luôn tiên phong trong việc
vận động người dân trong ấp tham gia phát quang, làm cỏ định kỳ ngày 2 hàng
tháng trên 4 tuyến lộ, mỗi tuyến dài từ 1,9 - 2,5km. Ông cũng tích cực vận động
người dân trong và ngoài ấp duy tu, bảo quản các tuyến đường với chi phí từ 4 -
6 triệu đồng/năm. Nhờ sự góp sức của ông, các phong trào thi đua của ấp được
duy trì tốt nhiều năm liền. Hàng năm, cứ vào dịp Tết, ấp đều tổ chức vận động tặng
từ 250 - 300 phần quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo có điều kiện vui xuân
đón tết hay các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
Ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp Tân Hòa A, xã Minh Đức với mô
hình trồng bưởi da xanh đem lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình ông Hoàng có
7.000m2 đất vườn kém hiệu quả, hàng năm thu nhập rất bấp bênh. Thấy phong trào
trồng bưởi da xanh đem lại hiệu quả cao, tuy kỹ thuật trồng và chăm sóc có phần
hơi khó, nhưng ông đã mạnh dạn quyết định trồng xen trong vườn dừa của mình. Đồng
thời, ông Hoàng còn đầu tư trồng cỏ nuôi 7 con bò sinh sản. Sau nhiều năm cần
cù chịu khó, ham học hỏi cùng với kinh nghiệm của mình, ông Hoàng đã thành
công. Hiện nay, sản lượng thu được từ bưởi hàng năm khoảng 10 tấn trái và bò tổng
cộng khoảng 650 triệu đồng. Từ mô hình trồng bưởi da xanh, trồng cỏ nuôi bò có
hiệu quả của ông, địa phương đã nhân rộng ra 30 hộ khác trong xã. Hiện toàn xã
có trên 57 hộ trồng bưởi xen dừa với diện tích 12ha, trong đó diện tích chuyên
canh bưởi là 5ha.
Trên đây là các điển hình tiên tiến ở huyện Mỏ Cày Nam đã
được các cấp, ngành, địa phương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bình chọn,
nhân rộng.