Nhiều năm liền giữ vững an ninh trật tự

10/07/2020 - 07:04

BDK - Theo Đại úy Phan Xuân Thi - Trưởng Công an xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 7, ấp Phú Hội là một trong 11 tổ NDTQ hoạt động đều và có số lượng thành viên tham dự khá đông đủ. Bà con có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cao, nhiều năm liền tình hình an ninh trật tự trong tổ được giữ vững.

Đường về ấp Phú Hội đoạn qua Tổ NDTQ số 7. Ảnh: T.Lập

Đường về ấp Phú Hội đoạn qua Tổ NDTQ số 7. Ảnh: T.Lập

Tổ trưởng Trần Ngọc Chiếu cho biết: Tổ có 27 tổ viên, bà con sống cặp các tuyến đường liên ấp nên thuận tiện đi lại và sinh hoạt tổ lệ kỳ hàng tháng. Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”, đến nay, 3 tuyến đường chính trong tổ được bà con đóng góp bê-tông đạt 100%, tạo thuận tiện cho việc vận chuyển hàng nông sản, nhất là cây ăn trái (sầu riêng, chôm chôm, nhãn và bưởi da xanh…), tạo giá trị gia tăng về kinh tế.

Tổ sinh hoạt vào 17 giờ 30 phút ngày 17 hàng tháng, bà con tham dự rất đông đủ. Thông tin sinh hoạt tổ rất đa dạng, Ban đại diện tổ thường họp trước để thống nhất nội dung cần phổ biến như tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, giá cả hàng nông sản, tình hình dịch bệnh, hạn mặn… “Hàng tháng, tổ xây dựng nguồn quỹ tương trợ, mỗi tổ viên đóng góp 10 ngàn đồng/lần họp. Số tiền này tổ dùng cho việc thăm hỏi tổ viên lúc hữu sự” - ông Trần Ngọc Chiếu cho biết.

Trưởng Công an xã Phú Đức Phan Xuân Thi cho biết: Ấp Phú Hội có 279 hộ, với 960 nhân khẩu và 11 tổ NDTQ. Trong các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, người dân ấp Phú Hội hưởng ứng rất nhiệt tình, với nhiều công trình, phần việc cụ thể. Trong đó, Tổ NDTQ số 7 có phong trào thi đua sôi nổi, góp phần cùng địa phương tiến tới xây dựng xã NTM. Hiện xã đã đạt cơ bản 12/19 tiêu chí NTM.

 Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN