Những hoạt động nổi bật Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019

15/11/2019 - 06:56

BDK - Tuyến đường ánh sáng - phố đi bộ; các hoạt động cộng đồng; Liên hoan - biểu diễn nghệ thuật; Triển lãm ngành dừa - hội chợ thương mại; nhiều hội thảo - hội nghị chuyên đề... là các hoạt động nổi bật tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.

Người dân đã đến tham quan và chụp ảnh tạị một số tiểu cảnh của phố đi bộ - con đường dừa. Ảnh: PV

Người dân đã đến tham quan và chụp ảnh tạị một số tiểu cảnh của phố đi bộ - con đường dừa. Ảnh: PV

Tuyến đường ánh sáng - phố đi bộ

Tuyến đường kéo dài từ công viên Đồng Khởi đến công viên An Hội được thiết kế, bài trí với nhiều tiểu cảnh như tháp dừa, xuồng chèo chở dừa, cầu dừa… Về đêm, cả tuyến phố sẽ rực rỡ ánh đèn với hệ thống đèn nghệ thuật được thiết kế đẹp mắt, sẽ là nơi “check in” lý tưởng khi tham quan Lễ hội Dừa (LHD). Phố đi bộ gắn liền với sân khấu chính, nơi diễn ra liên tục các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các hội thi, liên hoan, khu vực các trò chơi dân gian để cộng đồng đến tham gia, vui chơi.

Các hoạt động cộng đồng

Nổi bật là hoạt động Ngày chạy Green Marathon “Hành trình chung tay bảo vệ môi trường không rác thải, hành động vì Bến Tre tôi yêu”. Đây là sự kiện thể thao phong trào sôi động và độc đáo trong chuỗi sự kiện LHD, qua đó mong muốn xây dựng ý thức về việc vui chơi kết hợp hoạt động thể thao cũng như tuyên truyền trong cộng đồng ý thức giữ sạch môi trường, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa hướng tới môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

“Ngày hội áo bà ba” diễn ra vào sáng 17-11-2019, tại sân khấu chính, sẽ quy tụ khoảng 2.000 người trong trang phục áo bà ba, tham gia diễu hành qua các tuyến phố trung tâm TP. Bến Tre.

Liên hoan - biểu diễn nghệ thuật

Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17-11-2019, tại sân khấu chính. 30 gương mặt được tuyển chọn qua các vòng sơ tuyển và bán kết trước đó sẽ lần lượt dự thi áo bà ba, áo dài và dạ hội, top 5 xuất sắc nhất sẽ vào vòng ứng xử.

Vào 9 giờ 30 ngày 17-11 sẽ diễn ra Liên hoan ẩm thực xứ Dừa, tại khu vực đường 3-2, gần sân khấu chính với sự trổ tài của 300 đội thực hiện 300 món mặn, món bánh và nước uống. Đặc sắc là tất cả các món đều được chế biến từ nguyên liệu dừa kết hợp với nguyên liệu khác.

Vào 14 giờ cùng ngày sẽ diễn ra giải “Nông dân đua xuồng”, tại hồ Trúc Giang. Những chiếc xuồng mộc mạc hiện đã được trang trí cờ hoa, sơn phết sẵn sàng cho ngày thi đấu, hứa hẹn một mùa giải vui tươi.

Liên hoan trình diễn thời trang dừa sẽ diễn ra từ 17 - 21 giờ ngày 18-11-2019, tại địa điểm Phố đi bộ lễ hội. Du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng hơn 150 bộ trang phục được thiết kế bằng chất liệu dừa. Từ các bộ phận của dừa, qua thiết kế sáng tạo của các bạn trẻ sẽ trở thành những bộ váy, bộ vest tân thời hoặc trang phục dạng cổ trang rất ấn tượng.

Triển lãm ngành dừa - hội chợ thương mại

Tại khu vực hội chợ thương mại, các sản phẩm được tạo ra bởi dừa Bến Tre sẽ được bày bán đa dạng, từ thực phẩm đến mỹ phẩm hay hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện nay có khoảng 500 sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ dừa Bến Tre như: lẵng hoa, giỏ đựng quà, đèn ngủ, túi xách, ví... Bên cạnh đó, nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp tự nhiên được chiết xuất từ dừa cũng được đưa ra tại lễ hội như: tinh dầu dừa, mặt nạ dừa, sữa tắm từ dừa, kem ủ tóc...

Ảnh: PV

Hoạt động tôn vinh người trồng dừa, các sản phẩm sáng tạo ngành dừa tại LHD sẽ là động lực khuyến khích nông dân trồng dừa ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả đầu tư trồng dừa.  Các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhằm đa dạng mẫu mã, tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành, mở rộng thị trường, tăng giá trị xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Nhiều hội thảo - hội nghị chuyên đề

Các hội thảo xoay quanh các chủ đề lớn như: “Nâng cao chuỗi giá trị cây dừa thích ứng biến đổi khí hậu”, “Giải pháp phát triển du lịch Bến Tre trên cơ sở liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, “Các trường đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre”, “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”. Tham gia trình bày, đóng góp ý kiến tại hội thảo sẽ có các chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước, các viện, trường.

Nhóm phóng viên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích