Nổ súng tại Kabul khiến một quan chức Afghanistan thiệt mạng

08/03/2020 - 20:46

Sáng 8-3-2020 đã xảy ra một vụ nổ súng tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một thành viên của Hội đồng tỉnh Logar ở miền Đông.

Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Kabul làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 55 người bị thương, ngày 6-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công ở thủ đô Kabul làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 55 người bị thương, ngày 6-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra tại khu vực Kart-e-Naw thuộc quận 8 của thủ đô Kabul. Các tay súng chưa rõ danh tính đã nhả đạn vào xe chở ông Naser Ghairat, thành viên Hội đồng tỉnh Logar, khi vị quan chức đang trên đường trở về tỉnh nhà.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul Ferdaus Faramarz cho biết ông Ghairat cùng 2 vệ sĩ đã thiệt mạng. Một người khác bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên. Cảnh sát Kabul đang điều tra vụ việc.

Đây là vụ tấn công mới nhất xảy ra ở Afghanistan sau vụ tấn công trước đó 2 ngày làm ít nhất 32 dân thường thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương. Hai tay súng đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào buổi lễ có sự hiện diện của quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan là ông Abdullah Abdullah. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thừa nhận gây ra vụ việc.

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN