Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

29/07/2019 - 07:25

Ngày mai, 30-7-2019, Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi 5 năm từ 2014 - 2019. Dự kiến có khoảng 170 đại biểu tham dự, trong đó có 92 nông dân tiêu biểu SXKD giỏi. Hội nghị sẽ trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp như: dừa, bưởi da xanh, mãng cầu xiêm, thanh long ruột đỏ, cam, kẹo dừa, hàng thủ công mỹ nghệ, bánh kẹp.

Thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi 5 năm từ 2014 - 2019, huyện có hơn 72 ngàn hộ đăng ký hộ nông dân thi đua SXKD giỏi các cấp, kết quả bình xét công nhận có gần 21 ngàn hộ đạt, chiếm 28,8%. Trong đó, số hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương là 36 hộ, cấp tỉnh 292 hộ, cấp huyện hơn 4 ngàn hộ. Đặc biệt, có 69 hộ tiêu biểu được biểu dương khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh, Trung ương. Nhiều địa phương như: xã Tân Trung, Cẩm Sơn, Đa Phước Hội, An Định, An Thới có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cao. Nhiều nông dân đã trở thành tấm gương đổi mới tư duy sản xuất như ông Huỳnh Văn Đẹt, ngụ ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định với hoạt động nuôi bò vỗ béo, thu nhập hơn 450 triệu đồng/năm; ông Đẹt còn giúp nhiều nông dân khác mượn con giống để chăn nuôi.

Bước sang giai đoạn 2019 - 2024, Hội Nông dân huyện đề ra nhiệm vụ chủ động về công tác dạy nghề ngắn hạn, nhân rộng mô hình “Nông dân dạy nông dân” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi phát triển.

Phú Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích