Phạt mức án 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước

06/06/2019 - 20:30

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-6-2019.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 6-6-2019.

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 6-6-2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt mức án 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài bị phạt tù, Ánh còn bị hình phạt bổ sung quản chế thời hạn 5 năm tại nơi cư trú, sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1980, ngụ tại ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại) là kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Từ ngày 31-3 đến 28-8-2018, tại nhà riêng ở thị trấn Bình Đại và trại nuôi tôm ở xã Bình Thắng, Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng 3 tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Ngọc Ánh” (“Line Connan”), “Nguyễn Ngọc Ánh (Vilo)” và “Cùng Đồng Loạt” tham gia vào 81 cuộc phát trực tiếp do 14 tài khoản của các đối tượng phản động trong và ngoài nước chủ trì, gồm: “Hoàng Ngọc Diêu”, “Tan Thai”, “Rose Dao”, “Mimosa Nguyen”, “Ellen Tran”, “Xiêm Thái”, “Xiêm Thái Xiêm”, “Lê Minh Thể”, “Kim Chi Nguyen”, “Vien Gach Nhỏ”, “Tom Le”, “Benny Truong”, “Huy Chương Đoàn”, “Nguyễn Thị Tâm”. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 150 tài khoản khác để thực hiện các cuộc phát trực tiếp, đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin xấu về các chính sách, pháp luật và quan hệ ngoại giao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặt khác, Nguyễn Ngọc Ánh còn tạo lập các nhóm kín chia sẻ, thảo luận, kêu gọi biểu tình, “bất tuân dân sự” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh đã thành khẩn khai nhận tội, ăn năn hối cải và xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, để bị cáo sớm được trở về với gia đình chăm lo cho con nhỏ.

Xét bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Tòa đã tuyên phạt với mức án nêu trên.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN