Phát triển mới gần 3,5 ngàn hội viên nông dân

17/10/2019 - 14:33

BDK.VN - Ngày 17-10-2019, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của HND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đến dự.

Trao bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân có thành tích qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của HND tỉnh

Trao bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân có thành tích qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Hội Nông dân tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của HND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp những vấn đề như: tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giao ước thi đua trong năm 2019. Tham gia đề xuất những giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp trong những tháng cuối năm 2019. Đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, sản xuất, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội phát động. Tình hình sắp xếp lại bộ máy và cán bộ, tổ chức, các mô hình kiêm nhiệm.

Đối với báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của HND tỉnh, các cấp Hội đã nêu lên được những mô hình, cách làm hay từ cơ sở và đề xuất những giải pháp cần đẩy mạnh, duy trì trong thời gian tới.

9 tháng năm 2019, các cấp hội đã phát triển mới gần 3.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hơn 138 ngàn hội viên. Thành lập mới 76 tổ, hội nghề nghiệp với hơn 1.000 thành viên, nâng tổng số hiện nay 273 tổ, hội nghề nghiệp đang hoạt động với 3.846 thành viên. Tham gia củng cố, nâng chất 19 cơ sở, 130 chi hội, 198 tổ hội. Quỹ hỗ trợ nông dân được các cấp hội xây dựng trên 25 tỷ đồng.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02 của HND tỉnh, đã phát triển mới hơn 93 ngàn hội viên, có 159 cơ sở hội, 944 chi hội, 7.325 tổ, hội; giới thiệu hơn 2.600 hội viên cho Đảng xem xét, kết nạp...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp hội qua công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2019. 

Những tháng còn lại của năm 2019, các cấp hội cần tập trung rà soát lại nhiệm vụ, các chỉ tiêu và có giải pháp thực hiện. Quan tâm hơn nữa và phát động rộng khắp các tổ chức hội cơ sở hưởng ứng bằng những công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 100 năm Ngày sinh của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Cơ cấu, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của các cấp hội và phát động nhân dân tích cực, chủ động ứng phó hạn, mặn, trữ ngọt trong năm 2019.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN