Phụ nữ Công an tỉnh thi đua làm theo lời bác

16/10/2018 - 19:19

Hội phụ nữ Công an tỉnh thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Lương Hòa, Giồng Trôm. Ảnh: Hải Đăng

Hội phụ nữ Công an tỉnh thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Lương Hòa, Giồng Trôm. Ảnh: Hải Đăng

Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên có những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Với 275 hội viên, sinh hoạt tại 16 hội phụ nữ cơ sở, chị em phụ nữ Công an tỉnh có mặt ở tất cả các lĩnh vực công tác. Dù được phân công ở vị trí nào, các hội viên phụ nữ đều đảm nhận xuất sắc vai trò của mình.

Để từng cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”; “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đó, 100% cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Trong năm 2018, hội đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ tặng 30 suất học bổng, 33 xe đạp hiệu Martin và 30.600 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tặng hơn 1.500 phần quà cho gia đình chính sách; phối hợp khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 500 gia đình thuộc diện chính sách… với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Với sự phấn đấu trên, thời gian qua, tập thể Hội Phụ nữ Công an tỉnh và nhiều hội viên đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt trong năm 2017, Phụ nữ Công an tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ; 5 cán bộ, hội viên nhận kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN