Phường Phú Khương giữ gìn trật tự đô thị

01/07/2019 - 06:19

BDK - Phường Phú Khương có tốc độ phát triển thương mại và dịch vụ khá nhanh, do đó việc giữ gìn trật tự đô thị luôn được phường chú trọng nhằm góp phần mang lại vẻ văn minh cho trung tâm thành phố.

Hai bên đường Lộ Vành Đai hiện sạch sẽ, không còn rác.

Hai bên đường Lộ Vành Đai hiện sạch sẽ, không còn rác.

Xây dựng môi trường văn hóa đô thị

Phường Phú Khương có trục lộ chính đại lộ Đồng Khởi dẫn vào trung tâm thành phố. Tốc độ đô thị hóa diễn ra trên địa bàn khá nhanh, thu hút nhiều dân cư từ các nơi về sinh sống, mua bán. Do đó, việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị trên địa bàn phường khá nhiêu khê.

Phường Phú Khương hiện có 6 khu phố, diện tích đất tự nhiên 341,6ha, có 3,3 ngàn hộ dân, với 13,2 ngàn nhân khẩu. Phường có 22 cơ quan, ban, ngành tỉnh và thành phố đóng trên địa bàn, 2 chợ gồm chợ Tú Điền và chợ Cầu Bà Mụ, 3 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Năm qua, UBND phường phối hợp với ngành chức năng của thành phố đã tổ chức kiểm tra, xử lý thường xuyên các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông; xử lý các mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, phường đã ra quân kiểm tra 167 cuộc, trong đó giáo dục 254 trường hợp, lập biên bản giáo dục 42 trường hợp, tạm giữ vi phạm 145 trường hợp và xử lý 2 trường hợp vi phạm xây dựng không phép. Lập biên bản 15 hộ trưng bày hàng hóa, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hẻm công cộng. So với năm 2017, số trường hợp bị xử lý được kéo giảm, giải quyết dứt điểm nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè để bán cà phê, hủ tiếu, quần áo may sẵn.

Sau 2 năm xây dựng phường văn minh đô thị, phường Phú Khương đã nỗ lực đạt 30/30 tiêu chí. Các hộ dân trên địa bàn phường được đánh giá là thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Chăm sóc cảnh quan công cộng

Toàn phường hiện có 5 tuyến đường chính, 55 lộ hẻm được bê-tông nối liền với 10 trục đường nội ô thành phố. Các công trình công cộng trên địa bàn đều được thành phố trồng cây xanh và đảm bảo có bãi đậu xe. 100% đường phố, lộ hẻm đều được trải nhựa, bê-tông đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp. Các vỉa hè được bó láng, hệ thống thoát nước khu dân cư thông thoáng. 100% hẻm lộ có hệ thống chiếu sáng.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy TP. Bến Tre về phấn đấu thực hiện chủ trương “5 không”, địa phương tập trung ra quân tuyên truyền  hàng trăm cuộc. Kết quả xóa hoàn toàn các điểm tập kết rác không đúng quy định. Trong đó, tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Khương với mô hình “Xóa điểm đen về rác và trồng hoa trên tuyến đường Lộ Vành Đai, thuộc Khu phố 2, phường Phú Khương”. Lộ Vành Đai có 18 hộ gia đình sinh sống, diện tích đất chủ yếu là vườn cây lâu năm, thưa vắng nhà cửa. Một số hộ gia đình bắt đầu về thi công xây dựng nhà ở, từ đó rác công trình và rác sinh hoạt chưa đăng ký xử lý được vứt thành đống trên tuyến đường gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Với sự hỗ trợ từ cấp ủy địa phương, nòng cốt là hội viên phụ nữ cùng người dân sống dọc tuyến đường ra quân dọn dẹp cỏ, rác tồn đọng lâu ngày và trồng hoa với chiều dài trên 200m.

Phường Phú Khương đang phối hợp với ngành chức năng thành phố thực hiện các phần việc như: bó gọn các đường dây điện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đặt - để biển hiệu không đúng quy định trên vỉa hè; thông báo cho người dân thời gian để rác đúng nơi quy định... Dự kiến trong quý II-2019, phường Phú Khương sẽ trình Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bến Tre tổ chức kiểm tra, sau đó đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kiểm tra công nhận phường văn minh đô thị.

“Qua 2 năm xây dựng phường văn minh đô thị, diện mạo phường Phú Khương chuyển biến rõ nét, nhất là về trật tự đô thị. Cảnh quan môi trường, rác thải cơ bản được giải quyết. Ý thức người dân ngày càng nâng cao, thể hiện qua việc tham gia nhiệt tình Ngày Chủ nhật văn minh đô thị trên địa bàn phường”, ông Đỗ Thế Vinh - Chủ tịch UBND phường Phú Khương cho biết.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN