Quan tâm xây dựng mô hình ấp văn hóa kiểu mẫu

14/02/2020 - 20:32

BDK.VN - Ngày 14-2-2020, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình và công tác phổ cập bơi năm 2019.

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trao Quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho công ty TNHH Hiệp Thanh

Phó chủ tịch UBND huyện trao quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho Công ty TNHH Hiệp Thanh.

Ông Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trưởng ban quản lý Đề án phổ cập bơi huyện đến dự.

Năm 2019, toàn huyện có 47.920 hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ 92,6%, 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”, 124 ấp, khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa” 5 năm.

Đến nay, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trên địa bàn huyện hiện có 176/176 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 4 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Huyện phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và cấp 1.600 giấy chứng nhận bơi phổ cập.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện lưu ý trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tập trung hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tổ nhân dân tự quản.

Chú trọng xây dựng các danh hiệu văn hóa đúng thực chất và đạt hiệu quả, quan tâm xây dựng mô hình ấp văn hóa kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện Đề án phổ cập bơi, phấn đấu sau năm 2020, mỗi trường học trên địa bàn huyện có một bể bơi cho học sinh.

Dịp này, UBND huyện trao quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cho Công ty TNHH Hiệp Thanh, ấp Long Thuận, xã Sơn Phú.

Tin, ảnh: Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN