Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”

05/02/2020 - 21:53

BDK.VN - Chiều 5-2-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đáp ứng với bệnh viêm phổi do chủng mới virus Corona; thăm và động viên cán bộ, nhân viên, y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực cách lý điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực cách lý điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh.

Đoàn đã đến kiểm tra Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, nơi được chọn làm bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch bệnh; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh (Mỏ Cày Nam).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị, tâm thế ứng phó dịch rất cao của các bệnh viện. Đồng thời động viên lực lượng an tâm công tác.

Tập thể bệnh viện phải thống nhất, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Ban giám đốc bệnh viện quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chia sẻ và làm chổ dựa cho nhân viên, y bác sĩ của đơn vị. Trong đó, bám sát kế hoạch, từng lúc theo dõi thông tin để bổ sung, điều chỉnh phù hợp; phát huy cái tâm của người thầy thuốc chung tay cùng hệ thống chính trị đáp ứng tốt với bệnh viêm phổi do chủng mới virus Corona. Thực hiện tốt công tác phối hợp với tinh thần quyết tâm cao nhất trước những diễn biến có thể cao hơn của dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh trong việc thực hiện đúng tinh thần Công văn hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ số 164/TTg-KGVX ngày 3-2-2020 về việc tăng cường chống dịch do nCoV (chủng mới virus Corona) gây ra.

Cụ thể, thực hiện cách ly tại cơ sở y tế đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh Phan Văn Tăng cho biết, tối ngày 4-2-2020, đơn vị tiếp nhận và thực hiện cách ly theo dõi 6 công dân quê ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Cả 6 công dân bay từ Việt Nam đến Trung Quốc vào ngày 23-1-2020 và bay trở lại Việt Nam vào ngày 29-1-2020. Trong đó, có 1 công dân có nhà cách Thành phố Vũ Hán khoảng 200 - 300 km. Hiện tình hình sức khỏe của 6 công dân bình thường, không có biến chứng nặng.

Đơn vị đã trang bị các nhu cầu tối thiểu cho 6 công dân; phân công 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 2 hộ lý phân thành 2 tua, luân phiên chăm sóc và theo dõi.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN