Ra quân “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”

04/08/2019 - 20:23

Ấp Tân An, xã Tân Bình ra quân xây dựng đường bê-tông.

Ấp Tân An, xã Tân Bình ra quân xây dựng đường bê-tông.

Qua 5 tháng thực hiện chủ trương “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, đến nay, các xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện được nhiều phần việc với nhiều chủ đề, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, trong tháng 7-2019, các xã đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, có trên 2.500 lực lượng ở 99/102 địa bàn trong huyện tham gia; trong đó, tỷ lệ người dân tham gia đạt trên 80%. Nội dung việc làm cụ thể, thiết thực như: đắp lin lộ, san lấp nền hạ, gia cố bê-tông trên 4,3km đường liên ấp, liên xóm; phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa kiểng trên 34,4km đường giao thông nông thôn; thu gom, dọn dẹp 2 bãi rác tự phát.

Ngoài ra, các xã còn khai thông dòng chảy trên 2,6km kênh, mương, hệ thống thoát nước phục vụ nhu cầu dân sinh; lắp bóng đèn đường chiếu sáng và hỗ trợ 85 hộ dân nâng cấp đường dây điện sau đồng hồ, đảm bảo an toàn; nâng cấp, sửa chữa 4 trụ sở ấp, xây dựng 4 cầu bê-tông; lắp đặt 8 bảng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới… Tổng kinh phí thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” hơn 345 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN