Vòng 4 La Liga:

Real Madrid đánh bại Levante 3-2

15/09/2019 - 08:30

Bị dẫn trước đến 3 bàn ngay trong hiệp 1, Levante đã nổ lực trong hiệp 2 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Trận đấu giữa Real Madrid và Levante diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14-9-2019, với đội hình xuất phát:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro; Lucas Vazquez, James Rodriguez, Toni Kroos, Vinicius Junior; Karim Benzema

Levante: Aitor Fernandez; Ruben Vezo, Oscar Duarte, Sergio Postigo; Jorge Miramon, Nikola Vucevic, Jose Campana, Carlos Clerc; Ruben Rochina, Borja Mayoral, Jose Luis Morales.

Hiệp 1, Real Madrid tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên nhưng  cú dứt điểm của Benzema ngay sát vòng cấm địa chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đội khách.

Sau đó không lâu, Levante được hưởng đá phạt bên cánh phải. Cầu thủ đội khách dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Carvajal, Benzema, Kroos có pha bóng nguy hiểm nhưng chưa làm rung lưới đội khách. Phái đến phút 25, Carvajal treo bóng rất vừa tầm bên cánh phải để Benzema bật cao đánh đầu tung lưới Levante. 6 phút sau, Real Madrid đã có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Casemiro chọc khe tinh tế cho Benzema. Tiền đạo người Pháp xoay sở khéo léo trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Levante.

Real Madrid tiếp tục nắm giữ thế trận. Phút 40, Vinicius căng ngang cho Casemiro. Tiền vệ người Brazil nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới Levante, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 45, Vinicius có pha bóng nguy hiểm nhưng hậu vệ Levante xuất hiện kịp thời và phá bóng. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hiệp 2, tiếng còi khai cuộc được 4 phút, Borja Mayoral xuất hiện đúng lúc đón pha căng ngang bên cánh trái và dứt điểm tung lưới Courtois rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Phút 64, Sau khi nhờ đến sự tư vấn của VAR, trọng tài xác định Vinicius việt vị trong tình huống đưa bóng vào lưới Levante.

Real Madrid vẫn tiếp tục gây sức ép về phía khung thành đội khách nhưng cú dứt điểm không thể hạ được thủ môn Levante.

Chơi lấn lướt mà không ghi được bàn thắng, Real Madrid phải trả giá. Phút 75, Gonzalo Melero - cầu thủ vừa vào sân được 7 phút băng vào đánh đầu tung

Lưới Courtois từ pha dàn xếp đá phạt góc rất hay, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Levante.

Levante nổ lực đưa bóng về phía sân chủ nhà nhưng không ghi thêm được bàn thắng, phải nhận thất bại 2-3 trước Real Madrid.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN